Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018), UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Trong số đó có hoạt động biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu; tuyên dương Thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn…

UBND quận Hoàng Mai tổ chức lễ đón nhận và gắn biển Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao là công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Ảnh: HN

Nhiều công dân được vinh danh, khen thưởng

Ngày 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2018”. Đại biểu dự hội nghị là các công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay; 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt tiêu biểu năm 2018; 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu cùng 38 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại ASIAD 18.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” từ năm 1992. Sau 26 năm phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội. Thông qua các phong trào, đã có gần 24 nghìn người tốt, việc tốt tiêu biểu cấp thành phố, gần 34 vạn người tốt, việc tốt được các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố biểu dương khen thưởng. Để cổ vũ phong trào “Người tốt, việc tốt”, từ năm 2010 đến nay, vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10 hằng năm, Hà Nội đã tổ chức xét chọn và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Trước đó, tối 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 88 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn năm 2018. Đây là năm thứ 16 TP Hà Nội tuyên dương Thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn. Trong số 88 Thủ khoa, có 50 Thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, 38 Thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi; có 47 Thủ khoa xuất sắc là Đảng viên; 23 Thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội. Các cá nhân nêu trên đều là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải trong nước và quốc tế... Sau 16 năm thực hiện, Hà Nội đã có 1.705 Thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Tặng quà cho cựu thanh niên xung phong

Chiều 9/10, Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội, Ban công tác nữ cựu thanh niên xung phong thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; Biểu dương nữ cựu thanh niên xung phong Thủ đô tiêu biểu. Tại đây, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân nữ cựu thanh niên xung phong có thành tích tiêu biểu; tặng 48 suất quà cho nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, nữ hội viên cựu thanh niên xung phong chiếm tỷ lệ trên 50%. Nhiều câu lạc bộ đã được ban công tác nữ các quận, huyện, thị xã xây dựng như: “Đôi mắt sáng đồng đội”, “Đốm lửa nghĩa tình”, “Viên thuốc đồng đội”… để các hội viên giúp đỡ nhau. Nhiều phong trào thi đua được phát động, tiêu biểu là phong trào “Chung tay giúp đỡ nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn, khó khăn”, được hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Từ đầu năm 2018 đến nay, số tiền vận động được từ phong trào là gần 100 triệu đồng.

Trước đó, chiều 9/10, UBND quận Hoàng Mai tổ chức lễ đón nhận và gắn biển Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai là công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 15 năm thành lập quận. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai được khởi công ngày 28/9/2015, trên diện tích 30.655m2, tổng mức đầu tư phê duyệt hơn 285,5 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, công trình đã được hoàn thành vào ngày 28/4/2018, vượt tiến độ đề ra, đảm bảo yêu cầu chất lượng. Công trình gồm 3 khu vực chức năng: Khối nhà văn hóa, khối bể bơi và khối sân vận động - khán đài. Đây là một công trình có kiến trúc tổng thể đẹp, hiện đại, công năng sử dụng phong phú, có giá trị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung.

Sáng 10/10, đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ tổ chức lễ thông xe tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Việt Trì - Ba Vì (cầu Văn Lang). Dự án BOT đường nối Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình là một hợp phần cùng với dự án nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai (Hà Nội) - Hòa Bình. Tuyến đường mới này dài 25,6km, tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, tổng mức đầu tư hơn 2.723 tỷ đồng. Thời gian thu phí chính thức dự kiến từ ngày 1/11, mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/xe con và cao nhất là 180.000 đồng/xe tải. Với tuyến đường mới, thời gian đi lại giữa Hà Nội - Hòa Bình chỉ còn khoảng 1h30 phút, thay vì hơn 2 tiếng đi theo quốc lộ 6, góp phần thúc đẩy KT-XH của Hà Nội, các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-giai-phong-thu-do-20181010231021458.htm