Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Ngày 20-6, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới'; trao Giải báo chí Quảng Ninh năm 2019 và phát động hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

75 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đã đoạt Giải báo chí Quảng Ninh 2019; trong đó có 10 tác phẩm đoạt giải nhất; 19 tác phẩm đoạt giải nhì; 17 tác phẩm đoạt giải ba và 29 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. (VÂN HÀ)

* Sáng 20-6, Báo Người Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tâm huyết, Người Hà Nội trở thành một tờ báo hấp dẫn, có nhiều chuyên mục được bạn đọc đón nhận. Bên cạnh đó, báo còn tổ chức các cuộc thi truyện ngắn, thơ, phóng sự; cuộc thi cho các cây viết trẻ... trở thành diễn đàn cuốn hút các thế hệ sáng tác. (HUYỀN CHI)

* Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà báo giàu kinh nghiệm về lĩnh vực báo chí, truyền thông cho ra mắt bạn đọc bộ sách nghiệp vụ báo chí bao gồm 26 đầu sách ở các thể loại: Sách văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; sách bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; sách kỹ năng và các sách tham khảo khác về báo chí, tuyên truyền. (NGUYỄN THẢO)

* Ngày 20-6, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh), Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Sài Gòn-Thành phố tôi yêu”. Cuộc thi đã nhận được hơn 800 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Trong đó, có gần 100 bài dự thi viết tay. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là học sinh lớp 5 và lớn tuổi nhất sinh năm 1927. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho bài viết “Sài Gòn, còn thương thì về!” của tác giả Tống Phước Bảo (TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao hai giải phụ: Tác phẩm dự thi được bạn đọc yêu thích nhất và bài viết hay nhất về Công viên văn hóa Đầm Sen. Kết thúc cuộc thi, 87 bài viết xuất sắc nhất đã được chọn in thành cuốn sách “Sài Gòn-Thành phố tôi yêu” để giới thiệu đến bạn đọc. (THƯ LÊ)

* Sáng 20-6, Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tập sách: "Giải báo chí TP Hồ Chí Minh-Tác phẩm đoạt giải nhất 2015-2019", tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1). Đây là tập sách gồm những tác phẩm đoạt giải nhất của Giải thưởng Báo chí TP Hồ Chí Minh trong 5 năm, từ 2015 đến 2019. Những tác phẩm được in trong tập sách gồm các thể loại: Tin-ảnh báo chí, chính luận, điều tra, phóng sự, ký, phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh và các trang chuyên đề trên báo in, báo điện tử. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn toàn diện về xã hội, cuộc sống, con người, những thành tựu trong 5 năm qua của TP Hồ Chí Minh với các nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; những câu chuyện đời thường cảm động; bảo đảm và giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội; các hoạt động tuyên truyền về an ninh quốc phòng, chủ quyền tại các vùng biên giới, thềm lục địa và hải đảo. (LÊ CÚC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhieu-hoat-dong-ky-niem-95-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6-623915