Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ và biểu dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu.

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ và biểu dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của phong trào phụ nữ, tự hào về sự trưởng thành, đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam; cùng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Ðảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, đã lãnh đạo và rèn luyện Hội LHPN Việt Nam trở thành tổ chức kiên trung, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ cống hiến tài năng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN TP Hà Nội đã biểu dương 90 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu, có nhiều thành tích trong công tác Hội; trao danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" năm 2020 tặng 10 cá nhân có đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực. Ðồng thời, trao giải Cuộc thi viết "Tự hào tôi là cán bộ Hội phụ nữ" năm 2020.

H Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Hội. Ðồng thời khẳng định, những năm qua, phụ nữ Bắc Kạn có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng.

* Tại Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống và khai giảng năm học 2020 - 2021.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, PGS,TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện cho biết, kế thừa truyền thống vẻ vang của Trường Cán bộ Phụ nữ T.Ư, Học viện đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Từ một cơ sở giáo dục với hơn 10 giảng viên và chỉ thực hiện chức năng bồi dưỡng cán bộ, đến nay Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trở thành một Học viện đa ngành với gần 150 nhân sự chuyên trách, trong đó có bốn PGS, 22 TS và huy động được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đông đảo, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy, thực tiễn về bồi dưỡng cán bộ và đào tạo đại học. Cơ sở vật chất của Học viện không ngừng được đầu tư, nâng cấp ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới.

Dịp này, Học viện Phụ nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

* Tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ "Trái tim người lính", Tạp chí Môi trường và Ðô thị Việt Nam vừa tổ chức sự kiện với chủ đề "Mẹ và trái tim người lính". Theo đó, sự kiện gồm ba hoạt động chính: Triển lãm "Mẹ" giới thiệu các bức ảnh của Ðại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng; lễ trao tặng hiện vật của những người lính năm xưa; lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ "Trái tim người lính".

* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Ðà Nẵng vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, để ghi nhận những cống hiến và đóng góp của các cá nhân đối với phong trào phụ nữ thời gian qua, tám cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" do Ðoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam trao tặng. Hội LHPN thành phố tặng quà tri ân 52 cá nhân là những nữ Anh hùng LLVT nhân dân, các thế hệ cán bộ hội đi trước. Dịp này, Thành hội đã phát động và triển khai công trình thi đua "Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa". Qua đó, kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, mỗi cấp hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, học tập nghiên cứu... nỗ lực và tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp sức lực, trí tuệ cho gia đình và xã hội.

* Ngày 17-10, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) TP Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng 90 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ðây là các phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Hiện, LÐLÐ Hải Phòng quản lý hơn 173 nghìn đoàn viên nữ, chiếm 62% tổng số đoàn viên toàn thành phố. Các cấp công đoàn thành phố đã làm tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nữ đoàn viên công đoàn, nữ công nhân viên chức lao động. Các nữ đoàn viên cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Nhiều mô hình thi đua của phụ nữ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và đất nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nhieu-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-620886/