Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), các địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và TP.Biên Hòa tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào sáng 22-12. Thừa ủy quyền của tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức đến thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các sĩ quan cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn TP.Biên Hòa. Đồng thời, chuyển quà của tỉnh về các địa phương để thăm, trao tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các sĩ quan mang quân hàm từ thượng tá trở lên.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho một hộ khó khăn tại xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất. Ảnh: N.Anh

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho một hộ khó khăn tại xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất. Ảnh: N.Anh

LLVT các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Theo đó, trong các ngày từ 19 đến 21-12, LLVT H.Thống Nhất phối hợp tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao và đến thăm, tặng quà các gia đình cách mạng trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các nhà tài trợ, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ CHQS tỉnh bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa quân dân (trung bình 80 triệu đồng/căn) cho các hộ khó khăn về
nhà ở.

* Tại H.Long Thành, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy đến thăm, tặng quà 7 mẹ Việt Nam anh hùng, 1 anh hùng LLVT nhân dân và 61 cán bộ có quân hàm từ thượng tá trở lên theo ủy quyền của tỉnh. Các xã, thị trấn tổ chức đến thăm, tặng quà 129 cán bộ thiếu tá, trung tá quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.

* Ở các địa phương khác trong tỉnh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh không tổ chức gặp mặt, chỉ thăm, tặng quà cán bộ nghỉ hưu diện ủy quyền của tỉnh và trên địa bàn. Thăm, tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng LLVT nhân dân.

* Dịp này, các đơn vị chủ lực trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo Lữ đoàn 22 (Quân đoàn 4), các đơn vị trong toàn lữ đoàn đã tổ chức hội thao bóng đá, bóng chuyền, quần vợt và cầu lông. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, đón tiếp các đơn vị kết nghĩa với các trường học, đoàn thanh niên trên địa bàn đóng quân vào ngày 22-12.

Các đơn vị trong toàn Sư đoàn 309 tổ chức nhiều hoạt động như hội thi tìm hiểu truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với các hoạt động tìm hiểu về Đảng và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

* Ngày 19-12, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm và trao tặng 20 phần quà (250 ngàn đồng/phần) cho các gia đình chính sách, người có công tại P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa). Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc cho 200 người dân khó khăn thuộc diện bảo trợ xã hội và một số gia đình có công tại P.Bửu Hòa.

Hà Anh (tổng hợp)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202012/nhieu-hoat-dong-ky-niem-76-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-31-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-3035765/