Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 19-12, tại TP Ðà Nẵng, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm, tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ðồng chí Tòng Thị Phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến tất cả cán bộ, chiến sĩ nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đồng thời khẳng định và ghi nhận sự trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh của lực lượng cùng những kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã nỗ lực đạt được trong công tác xây dựng Ðảng, công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối đối ngoại trên biển của Quân đội… Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Anh hùng và luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Ðồng thời cần thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển và làm tốt công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc phòng.

* Tối 19-12, tại Nhà hát quân đội (Hà Nội), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam và Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Bài ca nâng bước quân hành".

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, quyết chiến, quyết thắng của QÐND Việt Nam Anh hùng; tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ, động viên các lực lượng vũ trang và nhân dân chăm lo củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Chương trình gồm nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc như: "Quân đội ta Quân đội anh hùng"; "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát"; "Màu hoa đỏ"… tái hiện lại hào khí "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", ý chí, nghị lực, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ với tâm thế "phơi phới dậy tương lai".

* Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên phối hợp Tỉnh đoàn Phú Yên vừa tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương cán bộ, chiến sĩ trẻ tiêu biểu. Lễ báo công dâng Bác được tổ chức trang trọng tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Ðịnh, huyện Sơn Hòa). Ðây là một trong những hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019).

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và Tỉnh đoàn Phú Yên vinh danh 10 gương mặt tuổi trẻ bộ đội biên phòng tiêu biểu và 10 cán bộ, chiến sĩ triển vọng.

* Thành phố Ðà Nẵng vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội đã về hưu trên địa bàn thành phố và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, ba tặng 13 cá nhân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của QÐND Việt Nam. Trong tình hình mới, việc củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta; trong đó QÐND và Công an nhân dân làm nòng cốt.

* Sáng 19-12, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam), Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Ðồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đến dự. Nội dung tọa đàm gồm: khẳng định chức năng, nhiệm vụ của QÐND Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Với 30 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, tọa đàm cũng tập trung làm sáng tỏ những giá trị, sự cần thiết không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời, góp phần đấu tranh phản bác, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của quân đội, hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

* Ngày 19-12, tại TP Ðà Nẵng, Tổng cục Chính trị (TCCT) QÐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học "Lý luận thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm TCCT QÐND Việt Nam; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chính ủy Quân khu 5; GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung thảo luận, phân tích, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh, sự phát triển về nhận thức, tư duy về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng; đúc kết giá trị lý luận, thực tiễn, thành tựu, kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh. Trong đó tập trung làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo của Ðảng trong việc tiếp tục thực hiện nguyên tắc Ðảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, phân tích, luận giải, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm; đề xuất những kiến nghị về chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38627002-nhieu-hoat-dong-ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam.html