Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12)

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2018), Ban chỉ đạo công tác dân vận, quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người nghèo, gia đình người có công với cách mạng và trao quà (300.000 đồng/suất) tặng 175 người dân nghèo, gia đình người có công tại xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận).

Ban chỉ đạo cũng tổ chức cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn giúp nhân dân sản xuất, kết hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. (THÀNH NHÀN)

* Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Nội dung thi đua xác định: Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm chỉ thị, chế độ quy định, nhất là chế độ SSCĐ; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị phục vụ SSCĐ; bảo đảm an toàn về người và phương tiện khi tham gia giao thông… (HOÀNG THÀNH)

* Bộ CHQS tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh tổ chức Hội thảo kỷ niệm 51 năm thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh chi viện cho chiến trường miền Nam (1967-2018). Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam; những nỗ lực của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái trong thời gian ngắn đã tuyển chọn, động viên huấn luyện 4 tiểu đoàn kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam. Các đại biểu cũng chia sẻ những hồi ức, kỷ niệm trên trận tuyến chống quân thù; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng làm tốt hơn việc lưu giữ, tôn tạo nơi thành lập và huấn luyện các tiểu đoàn Yên Ninh trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. (THANH NĂM)

* Ngày 15-12, Ban liên lạc truyền thống Cơ quan Cán bộ Trung ương Cục miền Nam tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và truyền thống Cơ quan Cán bộ Trung ương Cục miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cơ quan Cán bộ Trung ương Cục miền Nam đã chủ động bám sát thực tiễn, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh miền lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ lực, bộ đội địa phương, cán bộ quân, binh chủng trên khắp các chiến trường, có phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cách mạng miền Nam trong từng thời kỳ, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (DUY NGUYỄN)

* Ngày 15-12, Câu lạc bộ truyền thống Khối Vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và ôn lại truyền thống của lực lượng đặc công, biệt động thành. Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng đặc công, biệt động đã thực hiện nhiều trận đánh vang dội, khiến quân thù khiếp sợ. Hằng năm, Câu lạc bộ truyền thống Khối Vũ trang biệt động đều đặn tổ chức họp mặt để ôn lại truyền thống, thăm hỏi, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. (HỮU MẠO)

* Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình Trung úy QNCN Phạm Văn Tuấn, công tác tại Ban CHQS huyện Kim Thành. Sau hơn 6 tháng thi công, ngôi nhà cấp bốn được hoàn thành với tổng diện tích 70m2, giúp gia đình đồng chí Tuấn có chỗ ở ổn định, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. (VĂN PHÚC)

* Tại xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Ngô Thị Kiện, là thân nhân thờ cúng liệt sĩ Ngô Văn Thành, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Tây. Sau 6 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 60m2 được hoàn thành với tổng kinh phí 320 triệu đồng, trong đó, Quân chủng Hải quân ủng hộ 70 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. (VÂN ANH)

* UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức gặp mặt hơn 1.000 sĩ quan cấp tá nghỉ hưu, sĩ quan dự bị qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam nói chung, quân-dân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm; tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc hôm nay. (THANH THÚY)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-29-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-22-12-558246