Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tại TP Cần Thơ, từ nay đến hết tháng 9, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gồm: Triển lãm sách và hình ảnh chuyên đề 'Các dân tộc Việt Nam' tại thư viện thành phố; trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh với chủ đề cách mạng, tại bảo tàng thành phố

Giải vô địch đua thuyền truyền thống, Giải việt dã thành phố mở rộng; Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”; Ngày hội du lịch “Đêm hoa đăng Ninh Kiều”; Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền... Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình. (HUY HOÀNG)

* Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Giải Bóng đá phong trào năm 2018 giữa các đơn vị trong toàn tổng cục hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 45 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật. Dịp này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổng cục cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần vượt khó, hăng say học tập, luyện rèn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (THÀNH AN)

*Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn tiến hành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; chiếu phim, trưng bày sách báo... phục vụ nhân dân; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thông qua các giải thi đấu, giao lưu, khuyến khích các trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc ở các địa bàn dân cư… (HẢI YẾN)

*Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định vừa ban hành công văn gửi các đơn vị liên quan về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh và các hội, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động nhân đạo từ thiện, nêu gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên địa bàn. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, biên giới, hải đảo… (LINH TRƯỜNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/nhieu-hoat-dong-ky-niem-73-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-546970