Nhiều hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 29-4, nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng đoàn cán bộ thành phố đến thăm hỏi các gia đình mẹ liệt sĩ, người có công, đảng viên lão thành. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe các thành viên và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những hy sinh, đóng góp của các gia đình đối với cách mạng nói chung và sự phát triển của TP Hồ Chí Minh nói riêng; mong các vị tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương đang sinh sống và cho TP Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển.

Triển lãm “Mùa xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc Lập” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Triển lãm “Mùa xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc Lập” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến tham quan thực tế, thăm hỏi đời sống người dân tại chung cư Đồng Khánh (số 56 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5), sau khi chung cư này được cải tạo, sửa chữa; gặp gỡ người dân ở chung cư Tản Đà (phường 10, quận 5), nơi người dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, tích cực góp phần cùng thành phố đẩy mạnh cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường, xuống kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước". Đồng chí đã cùng cán bộ, người dân quận 5 tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề Bài ca Thống nhất, tại Quảng trường The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza); tặng quà và động viên các thành viên đoàn biểu diễn.

* Thành đoàn TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, quận 9) nhằm tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Tại đây, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước TP Hồ Chí Minh và đông đảo thanh niên tình nguyện đã dâng hương, thắp nến tại hơn 15.000 phần mộ của các Anh hùng, liệt sĩ. Phát biểu ý kiến tại Lễ thắp nến tri ân, đại diện tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ, của những người đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Với tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng, tuổi trẻ thành phố nguyện kế thừa trung thành và xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Được biết, trong những ngày này, hơn 3.000 bạn trẻ đồng loạt tham gia các hoạt động thắp nến tri ân hàng chục nghìn phần mộ Anh hùng, liệt sĩ tại sáu nghĩa trang ở các quận, huyện ngoại thành TP Hồ Chí Minh.

* Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Liên lạc Tiểu đoàn Ấp Bắc 2 tổ chức chương trình giao lưu giữa hai thế hệ, nói chuyện truyền thống tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho. Tại chương trình, các bạn trẻ đã được nghe các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm lịch sử của ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, truyền thống của phong trào thanh niên Tiền Giang tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị của tuổi trẻ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh tổ chức nhằm giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc trong đoàn viên, thanh niên.

* Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình "Biên giới trong trái tim tôi" và Hành trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện năm 2019" tại xã A Xan, huyện Tây Giang. Tại đây, các bác sĩ trẻ đã khám, tư vấn về cách chữa trị bệnh cho gần 500 người có công, già làng, trưởng bản, người dân tộc thiểu số, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình đã trao Công trình khu vui chơi thiếu nhi tặng Trường mẫu giáo liên xã Tr'Hy, A Xan phân hiệu Chi Nôn và Trường tiểu học Mà Cooih, huyện Đông Giang; trao 10 suất học bổng Thắp sáng ước mơ và hai suất học bổng Nâng bước em đến trường tặng các em học sinh; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP...

* Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn đến thăm, trao tặng quà và nhận phụng dưỡng chín Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại các phường, xã tại TP Thanh Hóa. Theo đó, Công ty hỗ trợ mỗi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng một triệu đồng/tháng, đồng thời sẽ tổ chức thăm hỏi thường niên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ. Được biết, từ năm 1995 đến nay, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn đã nhận phụng dưỡng 100 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.

* Dịp lễ 30-4 và 1-5, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách trong nước và nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm "TP Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập" và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển đảo, quê hương được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện công viên Chi Lăng và Cung văn hóa lao động. Tại công viên Tao Đàn diễn ra Festival hoa lan đến hết ngày 1-5. Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) tổ chức sự kiện "Đầm Sen by night" với các hoạt động trình diễn la-de trên màn hình nước 3D mang lại trải nghiệm công nghệ cao được sử dụng tại những công viên giải trí hàng đầu thế giới. Tối nay 30-4, thành phố sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm, trong đó hai điểm tầm cao và một điểm tầm thấp.

* Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), vừa diễn ra phiên chợ vùng cao với 34 gian hàng đến từ các Hợp tác xã và tiểu thương trên địa bàn huyện tham gia. Các mặt hàng tại phiên chợ là những sản phẩm nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống riêng biệt của một số dân tộc. Tại phiên chợ còn có không gian văn hóa truyền thống với các hoạt động được tái hiện như: thi giã gạo, thi làm bánh A Koat, đan lát thủ công, trình diễn dệt vải thổ cẩm zèng và các trò chơi dân gian.

* Ngày 29-4, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức bế mạc giải vô địch các câu lạc bộ Pen-cát si-lát toàn quốc năm 2019. Đây là một trong những sự kiện thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước với sự tham gia của các vận động viên của 43 đội đến từ 21 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Kết quả, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn với chín Huy chương vàng (HCV), bốn Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ); đoàn Thanh Hóa đứng thứ hai với ba HCV, một HCB và ba HCĐ; đoàn Bộ Công an đứng thứ ba với ba HCV, một HCB, hai HCĐ.

* Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, để tri ân những người có công với cách mạng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) miễn phí vé vào cửa và thuyết minh miễn phí cho cựu chiến binh và thanh niên xung phong. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của gần 200 cựu chiến binh và thanh niên xung phong... Bên cạnh đó, bảo tàng tổ chức các trò chơi dân gian dịp nghỉ lễ, hướng dẫn cho các em nhỏ các trò chơi dân gian như nối thúng, nhảy bao bố, ô ăn quan, kéo co, nhảy dây, đẩy gậy...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40030702-nhieu-hoat-dong-ky-niem-44-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc.html