Nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 29/10, loạt hoạt động đặc sắc nằm trong sự kiện văn hóa 'Ai nhớ Tố Như…' chính thức được diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ, người nghiên cứu văn hóa.

"Ai nhớ Tố Như…" là sự kiện văn hóa nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765 - 1820).

Sự kiện do Công ty sách MaiHaBooks tổ chức với một chuỗi hoạt động đặc sắc như trưng bày bộ sưu tập các ấn phẩm về Kiều và Nguyễn Du qua các thời kỳ; Tọa đàm khoa học "Kiều trong cuộc sống hôm nay" và chương trình viết thư pháp của Thư pháp gia Thiền Phong trong "không gian Kiều xưa"; Chương trình "Giới thiệu thư họa Kiều của Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn - Thư pháp gia Châu Hải Đường" cùng kỹ nghệ giấy dó truyền thống Việt Nam; Chương trình "Ai nhớ Tố Như: Nghệ thuật Kiều".

 Một số ấn phẩm liên quan tới "Truyện Kiều" được giới thiệu tại sự kiện

Một số ấn phẩm liên quan tới "Truyện Kiều" được giới thiệu tại sự kiện

Với mong muốn thỏa mãn niềm yêu thích Truyện Kiều và văn chương Việt Nam, gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, MaiHaBooks tái bản một số ấn phẩm đặc sắc về “Truyện Kiều” ra đời trong khoảng nửa đầu thế kỷ XX - thời kỳ bừng dậy của những áng thơ văn về Kiều. 3 ấn phẩm gồm: "Kim Vân Kiều" (tái bản theo bản in năm 1951); "Lãm Thúy Tập" và Tập văn họa Kỷ niệm Nguyễn Du. Tất cả các ấn bản đều được trình bày ấn loát mỹ thuật, hứa hẹn mang đến cho độc giả những cảm xúc mới mẻ và thăng hoa tình yêu với Truyện Kiều - hồn dân tộc thấm từng hơi thở.

Trong khuôn khổ sự kiện trưng bày bộ sưu tập công phu thư, họa với hàng trăm ấn phẩm các phiên bản “Truyện Kiều” khác nhau qua các thời kỳ (từ năm 1914 đến nay) và các tác phẩm tiêu biểu khác của Nguyễn Du; cùng hơn 40 bức họa Truyện Kiều của các họa sỹ trong và ngoài nước. Người xem được đắm chìm trong vẻ đẹp quyến rũ của Truyện Kiều và thấu cảm nỗi lòng và tâm hồn thi hào Nguyễn Du với các không gian: Kiều trong thời đại Nguyễn Du, Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1900 - 1945, Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1946 - 1954, Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1954 - 1975.

Chuỗi hoạt động “Ai nhớ Tố Như…” kéo dài trong 3 ngày, từ 29 - 31/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa như lảy Kiều, ngâm kiều…/.

Tin, ảnh: HN

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nhieu-hoat-dong-ky-niem-200-nam-ngay-mat-dai-thi-hao-nguyen-du-566822.html