Nhiều hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác tại LB Nga

Nhân Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), nhiều hoạt động đã được tổ chức tại các thành phố của LB Nga để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Sáng 20-5, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh, thủ đô Moscow. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, đại diện đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, cùng bà con Việt kiều.

Trước tượng đài Bác, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Bác Hồ, vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu đã dâng lên Bác Hồ những bông hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của Người cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam. Các đại biểu cũng đã kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Sau lễ dâng hoa, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Tại buổi gặp, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tình hình hoạt động của Đại sứ quán, tình hình cộng đồng bà con người Việt tại LB Nga. Về phần mình, đồng chí nhấn mạnh Việt Nam và LB Nga có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán trong thời gian vừa qua và đề nghị các cán bộ Đại sứ quán ra sức duy trì, thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng chặt chẽ và bền vững hơn.

* Trước đó, ngày 19-5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đẫn đầu đã dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2018) và 95 năm Ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc lần đầu đến Petrograd (tức St. Petersburg ngày nay), do chính quyền thành phố St. Petersburg tổ chức.

Dự Hội thảo có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Đại học của St. Petersburg Maksimov Andrey Stanislavovich, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa-Thể thao và sức khỏe Lesgaft tại St.Peterburg Baculev Sergey Evgenievich, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cùng đông đảo cộng đồng người Việt, sinh viên Việt Nam và Nga đang học tập tại các trường đại học ở St. Petersburg.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ xúc động khi được kỷ niệm sinh nhật lần thứ 128 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg, đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Người đặt chân đến thành phố Petrograd. Các đại biểu đã ôn lại và ca ngợi những cống hiến của Bác trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tham luận của nhiều đại biểu đã nêu bật Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời cũng là biểu tượng văn hóa cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Sau 95 năm từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến St. Petersburg và nước Nga, quan hệ giữa hai nước ngày nay đang phát triển rất mạnh mẽ, với những thành quả rất tốt đẹp. Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đến năm 2012 quan hệ đó tiếp tục được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện. Các đại biểu bày tỏ tin tưởng rằng tiếp tục giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, gắn bó mật thiết và toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc vừa là tình cảm, đạo lý truyền thống, vừa là lợi ích chiến lược của cả Việt Nam và Liên bang Nga.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở St. Petersburg.

* Sau Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu đã tới đặt lẵng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người. Cùng với các đại biểu, đông đảo bà con Việt kiều, các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại thành phố St. Petersburg cũng đã đặt những bông hoa tươi thắm để tưởng nhớ và chúc mừng ngày sinh của Bác. Đây là một hoạt động đã trở thành truyền thống hằng năm đối với cộng đồng người Việt cũng như khối lưu học sinh ở St. Petersburg, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân tới nước Nga 95 năm về trước.

Lưu học sinh Việt Nam tại St. Petersburg đặt hoa tưởng niệm Bác Hồ.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có buổi gặp, làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và thăm Viện Hồ Chí Minh, Khoa Phương Đông, Đại học Tổng hợp S.Peterburg. Đây là nơi duy nhất trên thế giới ngoài Việt Nam có viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thỏa thuận bao gồm trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học, sau đại học; tổ chức các hoạt động học thuật chung, trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học; hợp tác nghiên cứu khoa học; hợp tác giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên Nga và hợp tác giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam…

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và trường ĐH Tổng hợp St. Petersburg.

NAM ĐÔNGPhóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36451902-nhieu-hoat-dong-ky-niem-128-nam-ngay-sinh-nhat-bac-tai-lb-nga.html