Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh

Sáng 9-1, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo, thông tin chính thức về tổ chức Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Theo Ban chỉ đạo, ngày 1-1-2020 là đúng 120 năm ngày thành lập tỉnh.

Từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy, UBND đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm… Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực lập thành tích thi đua, chào mừng 120 năm thành lập tỉnh.

Với chủ đề “Trà Vinh 120 năm hình thành và phát triển”, có bảy sự kiện lớn: Hội thảo “Từ những đặc trưng tính cách người Nam Bộ, suy nghĩ về đặc trưng tính cách của con người Trà Vinh” đã được tổ chức vào ngày 23-12-2019, tại Trường đại học Trà Vinh. Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với du lịch” được tổ chức sáng 9-1. Hội thảo khoa học “Khai thác tiềm năng kinh tế biển Trà Vinh, tạo động lực phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, sẽ tổ chức vào sáng 14-1.

Đặc biệt, trong lễ mít-tinh kỷ niệm diễn ra lúc 20 giờ, tối 14-1 tới, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, sẽ lồng ghép với vận động Quỹ an sinh xã hội, có chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng và được truyền hình trực tiếp.

Sáng 15-1, Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với hơn 600 đại biểu gồm các lãnh đạo, doanh ngiệp T.Ư, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, lãnh đạo, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tại hội nghị sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án và ký biên bản ghi nhớ 16 dự án.

Liên hoan văn hóa nghệ thuật đồng bào các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ, tối 17-1, diễn ra trong các buổi tối kéo dài đến 20-1. Kết thúc chuỗi sự kiện Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh là hoạt động thăm viếng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trước thềm Tết Canh Tý 2020.

Kết thúc năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh đã có nhiều bước phát triển vươn lên; được đánh giá là ở mức trung bình khá của khu vực ĐBSCL. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 7/13 tỉnh khu vực ĐBSCL (sau Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp); tăng trưởng kinh tế năm 2019 ở mức cao 14,85%; thu nhập bình quân đầu người vượt lên chiếm hạng 4/13 khu vực, đạt mức hơn 59 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,33%. Toàn tỉnh có 4/9 thành phố, thị xã, huyện hoàn thành mục tiêu, đạt chuẩn nông thôn mới là: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè (sẽ được trao chứng nhận trong dịp kỷ niệm này).

ĐẶNG VĂN BƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42875202-nhieu-hoat-dong-ky-niem-120-nam-thanh-lap-tinh-tra-vinh.html