Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế'.

Đại tá Trần Ngọc Anh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DANGCONGSAN.VN

Đại tá Trần Ngọc Anh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: DANGCONGSAN.VN

Đây là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 - 1-12-2020).

Theo ban tổ chức, sau 3 tháng triển khai, hội thảo đã nhận được gần 90 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, một số địa phương, nhân chứng lịch sử. Các tham luận được gửi tới nêu rõ thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh. Các tham luận cũng làm rõ vai trò đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực quân sự quốc phòng; về thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; bình thường hóa quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới và mở rộng hợp tác quốc tế…

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 30-11 tại TP Huế, với hơn 400 đại biểu tham dự.

MAI AN - VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-le-duc-anh-699472.html