Nhiều hoạt động hướng về người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán

Khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, các đơn vị BĐBP vẫn đang tích cực tổ chức các chương trình ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Văn Long

Chiều 12-2, tại Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng 50 phần quà với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người nghèo tại 2 xã An Thạnh 3 và An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

Thực hiện Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” do Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận phát động, ngày 13-2, Đồn Biên phòng Vĩnh Hy phối hợp với Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải và xã Vĩnh Hải tổ chức thăm hỏi, trao tặng Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tại thôn Cầu Gẫy, Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, đồng thời trao tặng 164 cặp bánh chưng cho 164 hộ dân tại hai thôn.

Tính đến ngày 13-2 (28 Tết Mậu Tuất 2018), các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An đã tổ chức trao tặng 560 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã trực tiếp vận động Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An đi thăm và tặng 240 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn với tổng trị giá 120 triệu đồng. BĐBP Nghệ An còn trích kinh phí tổ chức thăm, tặng quà 17 gia đình chính sách, 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đồng chí cán bộ chỉ huy qua các thời kỳ của BĐBP Nghệ An với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Cùng với đó, các đơn vị BĐBP trên tuyến biên giới đất liền, ven biển của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn góp gạo, củi, đậu, thịt... tổ chức gói hơn 2.700 chiếc bánh chưng tặng người nghèo, gia đình chính sách ở địa phương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp cùng chính quyền địa phương gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo. Ảnh: Hùng Phong

Để người dân khu vực biên giới biển, nhất là các hộ nghèo ấm lòng mỗi dịp Tết đến, xuân về, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú Đông tổ chức trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn xã Phú Đông và Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 200 nghìn đồng tiền mặt.

Ngày 12 và 13-2, Đoàn cơ sở Hải đoàn 48 BĐBP đã phối hợp với các tổ chức Đoàn kết nghĩa với đơn vị, tổ chức chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh”. Tham dự ngày hội có cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Hải đoàn 48 BĐBP và 7 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

Ngày hội năm nay có các hoạt động như thi gói nấu bánh chưng, trưng bày, thuyết trình mâm ngũ quả, tổ chức các trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao tặng bánh chưng, bánh tét cho các em nhỏ tại làng trẻ em SOS Quy Nhơn và 70 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5.

Đại diện các đơn vị tặng quà làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Quang Định

Trước đó, ngày 11-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Xuân biên giới”.

Trong chương trình diễn ra nhiều hoạt động như chăm lo Tết cho người nghèo biên giới; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang làm nhiệm vụ tại các đồn Biên phòng: Thông Bình, Bình Thạnh, Thường Phước và Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới số 2 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự.

Phú Quý - Văn Long - Quang Định - Đoàn Phát - Hùng Phong - Lĩnh Kiên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ve-nguoi-ngheo-gia-dinh-chinh-sach-trong-dip-tet-nguyen-dan/