Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 đồng loạt diễn ra trên cả nước

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, năm nay nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tiếp tục đồng loạt diễn ra trên cả nước.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 đồng loạt diễn ra trên cả nước

Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm nay hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại trụ sở Bộ treo băng rôn, áp phích tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2020. Bên cạnh đó còn thực hiện phóng sự truyền hình tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; các hoạt động hưởng ứng Ngày Hạnh phúc ở Việt Nam và trên thế giới…

Ngoài phóng sự truyền hình các hoạt động tuyên truyền còn thực hiện trên báo chí với nội dung thiết thực, ý nghĩa xoay quanh Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Các hoạt động này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kéo dài trong suốt nửa cuối tháng 3.

Còn tại Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các nguy cơ lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ y tế. Tiếp tục thực hiện chủ đề "Yêu thương và Chia sẻ", từ 15-20/3/2020, các quận, huyện, thị xã của Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử, đài phát thanh; Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; in tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Tại TP. Hồ Chí Minh năm nay, tiếp tục với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 là dịp để các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm gìn giữ, lưu truyền và phát huy tình cảm hạnh phúc của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dự kiến vào cuối tháng 3, sẽ tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Tại Nghệ An tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 1-29/3/2020. Trong đó tập trung cao điểm các hoạt động tại Tuần lễ Hạnh phúc từ ngày 17-27/3/2020. Nội dung chính là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu , áp phích tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng về chủ đề và thông điệp nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 tại trụ sở cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư, các trục đường chính…

Tại Thanh Hóa, ngoài hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề chính xuyên suốt của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Bên cạnh đó vận động tổ chức "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", cùng với các hoạt động thăm hỏi, động viên trong gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị; Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi… Vinh danh các tổ chức, cá nhân, có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng…

Tại Điện Biên, từ 10-20/3 bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung chính như nhiều tỉnh thành trên cả nước còn ưu tiên các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới trên tinh thần yêu thương và chia sẻ…

Bên cạnh đó còn nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước đã và đang có những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Trở thành hoạt động thường niên với nhiều kết quả

Sau nhiều năm triển khai thực hiện ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3,với nội dung phù hợp với nguyện vọng chung của các tầng lớp nhân dân, các thông điệp tuyên truyền chủ đề "Yêu thương và chia sẻ" được đánh giá mang tính hiệu triệu, vận động mạnh mẽ và tính nhân văn sâu sắc. Những thông điệp, các hoạt động cụ thể được người dân sáng tạo, chia sẻ thông qua các hình vẽ, thiệp, ảnh, clip, lời chúc lan truyền cảm hứng trên mạng xã hội và bằng những hành động cụ thể quan tâm tới nhau trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... đã mang lại những cảm xúc ấm áp, khơi gợi lòng yêu thương, nhắc nhở nhau về giá trị sống tốt đẹp. Các tấm gương điển hình xuất hiện, lan tỏa trong cộng đồng. Ý thức và hành động thiết thực trong xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng được nâng cao và cụ thể hóa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các cấp, ngành, tổ chức tích cực và chủ động hơn trong công tác phối hợp, trong công tác tham mưu, lồng ghép thực hiện Đề án hướng tới mục tiêu vì xã hội hạnh phúc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao, giảm bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực công sở, bạo lực giới, giảm tệ nạn xã hội. Phát huy được nguồn lực từ xã hội trong các hoạt động, chương trình từ thiện, nhân đạo, các chương trình hỗ trợ, miễn phí, giảm phí, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, ước tính hàng chục tỉ đồng.

Theo thống kê của Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 5 năm đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc của 46 tỉnh, thành trên cả nước đã có khoảng 9.000 tin, bài trên báo hình; 57.000 tin, bài trên báo in; 91.000 tin, bài trên báo nói; 875.000 tin bài trên báo điện tử. Bên cạnh đó có 107.000 băng rôn, 99.000 pano, áp phích tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền bằng xe lưu động, trình chiếu trên màn hình LED được nhiều địa phương áp dụng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhân dân. Cũng trong 5 năm, tại 46 tỉnh thành đã có khoảng 9.000 cuộc mít tinh; 23.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, triển lãm; 34.000 hội thi, cuộc thi, sinh hoạt Câu lạc bộ; 25.000 lượt thăm hỏi, tặng quà, hoạt động thiện nguyện.

Kể từ năm 2014, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam đã diễn ra trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Sau 8 năm liên tục tổ chức các hoạt động hưởng hứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, ý nghĩa đã khiến Ngày Quốc tế Hạnh phúc trở thành một mốc thời gian đáng nhớ. Đây là dịp để mọi người cùng nhau sống chậm, suy nghĩ và tạo dựng hạnh phúc cho cá nhân cũng như gia đình. Đông đảo nhân dân biết tới ngày Quốc tế Hạnh phúc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc; tiếp nhận được nhiều hơn thông tin về các chính sách an sinh xã hội.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-dong-loat-dien-ra-tren-ca-nuoc-20200319231249937.htm