Nhiều hoạt động hỗ trợ người thiệt hại trong vụ cháy kinh hoàng ở Đê La Thành

Đến trưa ngày 18/9, bắt đầu xuất hiện nhiều tổ chức từ thiện đến trợ giúp cho những người dân sau sự cố cháy nhiều nhà tại đường Đê La Thành gần viện Nhi Trung ương.

Tiếp tục thông tin về vụ cháy nhiều nhà trên đường Đê La Thành (Ba Đình-Hà Nội) ngay gần viện Nhi Trung ương. Đến thời điểm 11h ngày 18/9 lực lượng chức năng vẫn tiếp tục giới nghiêm khu vực để phục vụ công tác điều tra. Nhiều người dân thập phương thuê nhà bị cháy hiện không có chỗ ở, họ trú tạm tại nhiều quán, vỉa hè lối vào bệnh viện.

Khi sự cố xảy ra đêm qua, rất nhiều người vì vội bế con chạy lửa mà tài sản đồ đạc đã bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu có ít nhất 10 nhà trọ bị cháy. Đây là khu nhà trọ giá rẻ cho người dân thập phương đưa con đến viện Nhi chữa trị.

Rất nhiều gia đình ở xa, tiền của, giấy tờ bị lửa thiêu rụi, họ tạm thời phải trông chờ vào những tổ chức từ thiện. Trong khi những trường hợp bệnh không cần theo dõi sát sao họ đã về quê.

Nhận được thông tin về sự cố, đến trưa ngày 18/9, những tổ chức và cá nhân hảo tâm cũng đến giúp người bị nạn với những suất cơm, chai nước hay hộp sữa cho trẻ nhỏ.

Chị Thu, một nhân viên trong nhóm từ thiện cho biết: "Ngày bình thường chúng tôi vẫn phát cháo từ thiện tại các khu bệnh viện, nhận được thông tin xảy ra sự cố tại viện Nhi nên đoàn quyết định chuyển thêm các suất ăn tới đây. Qua nắm tình hình, thấy có nhiều người bị ảnh hưởng nên chúng tôi sẽ còn quay lại. Mong giúp đỡ được phần nào đó cho mọi người".

Nhận suất cơm trên tay nhiều người vẫn không khỏi xúc động, chị Thương chia sẻ: "Nếu giờ không nhận được những suất cơm từ thiện này, mẹ con tôi cũng không biết kiếm gì ăn. Chút tiền ăn để dành đã bị lửa đốt cháy đêm qua. Chiều nay chồng tôi ở quê lại phải cầm tiền lên cho hai mẹ con".

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận của PV.

Nhà có trẻ nhỏ sẽ được nhận thêm hộp sữa.

Hầu hết ở đây là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đưa con lên điều trị.

Chị Thương vui vẻ với món quà hảo tâm, chị cho biết con mình được điều trị gần 1 năm và cháu có thể xuất viện.

Lực lượng chức năng vẫn thiết lập giới nghiêm, điều tra vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-hoat-dong-ho-tro-nguoi-thiet-hai-trong-vu-chay-kinh-hoang-o-de-la-thanh-a403068.html