Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sáng 20/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị trong tỉnh.

Trong đó, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang ủng hộ xây dựng 8 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 400 triệu đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ 4 máy phân phối gạo tự động, 8 tấn gạo, 1.000 phần quà, trị giá 230 triệu đồng. VNPT Hậu Giang ủng hộ 80 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủng hộ 18 triệu đồng.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang, thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, hướng dẫn cho trên 58.000 lượt người dân về các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn, vận động người dân thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp các ngành liên quan kịp thời hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng...

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã nhận ủng hộ trên 9,4 tỷ đồng tiền và hiện vật.

Cũng trong sáng 20/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang bàn giao 4 máy “ATM gạo” cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động tỉnh. Các máy “ATM gạo” được đặt tại thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A. Thời gian cấp gạo tại các máy vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Các hộ khi đến nhận gạo mang theo thẻ hoặc phiếu được địa phương cấp, mỗi lần nhận 2 kg gạo, mỗi thẻ nhận 3 lần/tuần.

* Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung tay đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19, tại Hòa Bình, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có các hoạt động từ thiện, an sinh hỗ trợ người nghèo.

UBND thành phố Hòa Bình xây dựng điểm phát gạo tự động miễn phí cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cây "ATM gạo" miễn phí đầu tiên trên địa bàn thành phố được đặt tại sân trụ sở UBND xã Dân Hạ cũ (nay thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn), bắt đầu hoạt động từ ngày 20/4 đến 30/4/2020. Thời gian phát gạo từ 8-17 giờ tất cả các ngày trong tuần. Số lượng gạo mỗi lần phát là 2kg gạo/suất/ngày. Đối tượng được nhận gạo miễn phí là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là công nhân, lao động tự do… đang cư trú trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Hòa Bình.

Người dân Hòa Bình nhận gạo miễn phí. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Bên cạnh đó, "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" đã mở cửa tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình (đường Hoàng Văn Thụ - phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) do UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với Tập đoàn APEC triển khai từ ngày 20/4- 20/5/2020. Siêu thị cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là công nhân, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mỗi người dân khi đến với "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" sẽ được lựa chọn 5 sản phẩm khác nhau như: gạo, đường, lạc, mắm, muối, dầu ăn... với tổng giá trị cho mỗi lượt "mua sắm 0 đồng" không quá 100.000 đồng và tối đa hai lần mua trong một tháng. Các đối tượng được mua sắm 0 đồng sinh sống trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hòa Bình.

Khi vào nhận gạo, các mặt hàng thiết yếu, người dân phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra y tế; đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng dịch.

Với tinh thần “Nếu bạn cần, hãy đến lấy một phần - Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác - Nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm”, UBND thành phố Hòa Bình kêu gọi sự chung tay ủng hộ, đóng góp từ các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố nhằm duy trì nguồn gạo tại điểm cấp phát miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Các hoạt động này không chỉ tạo niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền tỉnh Hòa Bình mà còn mang giá trị phát huy, lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua đại dịch.

* Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 20/4, Câu lạc bộ Hội Người Quảng Nam phối hợp với Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam đã đưa máy ATM hỗ trợ gạo miễn phí cho người nghèo vào hoạt động trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và những vùng lân cận đã đến máy ATM ở số 2, đường Phan Đăng Lưu để nhận gạo miễn phí. Trước khi nhận gạo, tất cả mọi người trật tự xếp hàng, người cách người 2 m tiến đến bàn làm thủ tục, nhận khẩu trang y tế miễn phí trước khi đến máy nhận 3 kg gạo, một chai nước mắm và 5 gói mỳ tôm.

Bà Trần Thị Tâm ở thành phố Tam Kỳ, đến nhận gạo chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà không thể đi bán vé số được vì thực hiện cách ly xã hội. Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Phần quà được nhận sẽ giúp ích cho gia đình bà vượt qua đợt khó khăn này. Bà gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Người Quảng Nam chia sẻ: Toàn bộ kinh phí hỗ trợ gạo, nước mắm, mỳ tôm và khẩu trang y tế cấp phát cho người dân đều được huy động từ các tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Với sự chung tay này, tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đều có thể đến nhận gạo, nước mắm, mỳ tôm theo nhu cầu của gia đình từ nay cho đến hết dịch. Theo ước tính, bình quân mỗi ngày máy ATM sẽ cấp phát khoảng 1 tấn gạo, 100 thùng mỳ tôm và 500 chai nước mắm.

Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, Câu lạc bộ Hội Người Quảng Nam sẽ đưa máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo tại thị xã Điện Bàn đi vào hoạt động, nâng tổng số gạo sẽ phát cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 2 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm, 1.000 chai nước mắm/ngày.

Trước đó, từ ngày 10/4 đến nay, để hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những ngày dịch bệnh, Câu lạc bộ Hội Người Quảng Nam tổ chức "Tủ bánh mỳ 0 đồng" để cấp phát miễn phí cho mọi người. Đến với "Tủ bánh mỳ 0 đồng", mọi người sẽ được nhận một phần ăn miễn phí gồm: một ổ bánh mỳ, một hộp sữa và một chai nước lọc có tổng trị giá 20.000 đồng. Bình quân mỗi ngày, Tủ bánh cấp phát khoảng 300 phần ăn cho mọi người.

* Ngày 20/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ và Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (có trụ sở tại Hà Nội) khai trương “Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.

Người dân mua sắm tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết: “Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” nhằm cung cấp miễn phí một số mặt hàng thiết yếu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và một số xã của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, góp phần đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người dân.

Theo đó, Siêu thị bắt đầu hoạt động từ ngày 20/4, từ 8-10 giờ và 14 giờ 30 phút -16 giờ 30 phút hàng ngày (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). Siêu thị hoạt động trong khoảng thời gian từ 1 - 3 tháng, mỗi tháng cung cấp hàng hóa tối thiểu cho 1.700 người. Mỗi ngày, siêu thị tiếp nhận từ 50 - 100 người đến nhận hàng để đảm bảo quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đức Thành, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương cho biết: Trước ngày khai trương, Siêu thị đã được phun khử trùng. Người dân khi đến Siêu thị xếp theo thứ tự và giữ khoảng cách đúng quy định, được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào nhận hàng.

“Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” hiện đã được mở tại hơn 10 tỉnh, thành trong cả nước, là địa chỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Người dân đến với siêu thị được lựa chọn tối đa 5 mặt hàng, trị giá không quá 100.000 đồng nhưng chỉ phải thanh toán với giá 0 đồng.

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-hoat-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-bi-anh-huong-boi-dich-covid19-20200420170237427.htm