Nhiều hoạt động hiệu quả trong tháng 2 năm 2019

Tháng 2 năm 2019, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người lao động, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, trong tháng 2/2019- tháng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng Xuân”, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).

Cùng đó, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ngay tại cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính: không tổ chức đi thăm quan, du lịch, lễ hội trong giờ hành chính; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền động viên CNVCLĐ trở lại đơn vị làm việc theo đúng kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cùng nhà tài trợ trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn và quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Xuân nhân ái- Tết sum vầy năm 2019

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cùng nhà tài trợ trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn và quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Xuân nhân ái- Tết sum vầy năm 2019

Để chăm lo cho mọi người lao động đều có Tết, LĐLĐ quận đã phối hợp với UBND quận tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sum vầy”, trao tặng 295 xuất quà và 87 vé xe ô tô cho NLĐ về quê ăn Tết; hỗ trợ trao 24 xuất quà cho các hội viên của Hội Người mù và Hội Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền, quà trị giá 231.300.000 đồng.

Đặc biệt, do nắm chắc tình hình CNLĐ từ cơ sở nên ngay khi xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi của người lao động tại Công ty CP dịch vụ bảo vệ Nhất Nam ngày 02/02/2019, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết kịp thời, giúp bảo vệ quyền lợi người lao động là người lao động được trả lương để về quê ăn Tết.

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, LĐLĐ quận Hoàng Mai tích cực tham gia các hoạt động Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, đồng thời phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Hoàng Mai tổ chức gặp mặt chúc tết đầu năm mới tại 06 đơn vị doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng và CĐCS để nắm bắt tình hình về NLĐ và hoạt động công đoàn tại các đơn vị và lồng ghép việc tuyên truyền vận động thành lập CĐCS tại Công ty CP ICHI Việt Nam.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy- Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, ngoài tập trung chăm lo Tết cho người lao động, đảm bảo ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong tháng 2/2019, LĐLĐ quận Hoàng Mai còn thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác như: triển khai hướng dẫn 05 Công đoàn cơ sở về thương lượng Thỏa ước lao động tập thể; Đôn đốc, tổng hợp Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Phối hợp với BHXH quận chuẩn bị hồ sơ khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm đối với người lao động.

Cũng trong tháng 2 năm 2019, LĐLĐ quận tiếp tục tập trung đôn đốc thu kinh phí công đoàn 2%, tính đến ngày 15/02/2019 đã thu tại 38 đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn với số tiền là 261.720.355 đồng đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động hướng dẫn thành lập mới được 03 CĐCS với 102 đoàn viên.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-hoat-dong-hieu-qua-trong-thang-2-nam-2019-87595.html