Nhiều hoạt động Hè dành cho thiếu nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành Đoàn TP.HCM mở các lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát hiểm và hướng dẫn thiếu nhi tự rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Hướng dẫn các kỹ năng phòng chống cháy nổ cơ bản cho các em nhỏ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hướng dẫn các kỹ năng phòng chống cháy nổ cơ bản cho các em nhỏ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/7, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức khai mạc các hoạt động Hè dành cho thiếu nhi tại 319 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, gắn với ngày hoạt động cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu” của Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2020.

Trong khuôn khổ ngày hoạt động cao điểm, tại Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông (quận 8), Thành Đoàn thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi quận 8 vui Hè” với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi do các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn; các gian hàng trò chơi dân gian do các chiến sỹ hoa phượng đỏ và thư viện thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi quận 8 tổ chức.

Bên cạnh đó còn có sân chơi “Em vui đọc báo đội” do báo Báo Khăn quàng đỏ thực hiện; tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho thiếu nhi...

Ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần), 22 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 3 góc học tập dành cho các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8; nghiệm thu và bàn giao “Sân chơi thiếu nhi” và “Sân chơi khoa học vui” cho Ủy ban Nhân dân quận 8; tổ chức khám răng, chăm sóc răng, miệng miễn phí cho 200 em thiếu nhi trên địa bàn quận.

Tại quận Thủ Đức, các chiến sỹ hoa phượng đỏ tổ chức cải tạo sân chơi thiếu nhi và chiếu phim lưu động cho các em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình; tổ chức tập huấn kỹ năng tự vệ, phòng, chống xâm hại cho các em.

Tại huyện Hóc Môn, các chiến sỹ hoa phượng đỏ hỗ trợ lắp đặt một hệ thống điện năng lượng Mặt Trời tại Nhà Thiếu nhi huyện; tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui Hè” và sân chơi “Vui học tiếng Anh," trao tặng 10 suất học bổng, 3 bộ bàn học tập và 200 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố trong Hè 2020, thời gian tới, Thành Đoàn tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi với một số hoạt động tiêu biểu cấp thành phố như Trại hè Thanh Đa lần thứ 42 năm 2020, Hội thi “Gia đình vui, khỏe” lần 2, Trại Rèn luyện Hè năm 2020, Hội thi thể dục Aerobic, thể dục cổ động bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông...

Thành Đoàn sẽ mở các lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát hiểm, phòng vệ... và hướng dẫn thiếu nhi tự rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi tham gia tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; thực hiện chuỗi chương trình “Hành trình cùng bạn an toàn trên đường," “Đội viên, học sinh không xả rác," “30 phút vì môi trường thành phố xanh-sạch-đẹp”.../.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-hoat-dong-he-danh-cho-thieu-nhi-o-thanh-pho-ho-chi-minh/652511.vnp