Nhiều hoạt động hấp dẫn ở Lễ hội Hoa dã quỳ- Núi lửa Chư Đăng Ya

UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) vừa họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa dã quỳ- Núi lửa Chư Đăng Ya 2018.

Dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Được biết Lễ hội lần này, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thi thiết kế biểu tượng du lịch trên núi lửa Chư Đăng Ya, thi ảnh đẹp, thơ về Chư Pah, hội thi chim, dù lượn, khinh khí cầu, xe đạp địa hình, thi dệt thổ cẩm, tạc tượng, đẩy gậy, kéo co, chinh phục đỉnh Chư Đăng Ya... Ngoài ra còn nhiều chương trình hấp dẫn khác như: Triển lãm ảnh đẹp về Chư Pah, các trò chơi dân gian, chương trình ca múa nhạc âm hưởng Tây Nguyên, trình diễn cồng chiêng, phiên chợ ẩm thực, giới thiệu quảng bá mỗi xã một sản phẩm du lịch độc đáo...

Được biết, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/11/2018 (4 ngày 3 đêm), tại Nhà Rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya) - ngay dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya.

Trên đỉnh Chư Đăng Ya

Ảnh: T.Đ.L

ĐĂNG LÂM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhieu-hoat-dong-hap-dan-o-le-hoi-hoa-da-quy-nui-lua-chu-dang-ya-post225652.html