Nhiều hoạt động giúp trẻ có ngày hè vui khỏe, bổ ích

Để tạo ra những sân chơi cho thiếu nhi, thời gian qua, Hội đồng đội tỉnh Hậu Giang đã kết hợp cùng các địa phương xây dựng được nhiều điểm vui chơi, giải trí thiết thực cho trẻ em ở những xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sinh hoạt, vui chơi thiết thực để thiếu nhi có những ngày hè vui khỏe, bổ ích.

 Các em thiếu nhi học cách xếp đặt nội vụ gọn gàng, ngăn nắp.

Các em thiếu nhi học cách xếp đặt nội vụ gọn gàng, ngăn nắp.

Từ sinh hoạt lành mạnh…

Rộn ràng, vui tươi, hào hứng... là những gì chúng tôi cảm nhận được trong buổi sinh hoạt hè do Hội đồng đội huyện Phụng Hiệp tổ chức cho các em nhỏ tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Hậu Giang. Trong khoảng sân rộng, dưới bóng mát của hàng cây cao vút, các em thiếu nhi xếp thành từng hàng ngay ngắn làm theo sự hướng dẫn của các anh chị thanh niên. Trò chơi thi đá bóng vào gôn, kéo co… được tổ chức trong tiếng cười giòn tan cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhí… Em Nguyễn Thị Ngọc Thắm, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Phụng Hiệp bày tỏ: “Buổi sinh hoạt rất vui và ý nghĩa. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích được tổ chức như thế này vào mỗi dịp hè về”.

Cùng với Phụng Hiệp, thời gian qua Thành đoàn Vị Thanh đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Nhà thiếu nhi TP Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dạy võ, dạy đàn, hội họa, nhảy aerobic, thanh nhạc….

Một trong những hoạt động thu hút nhiều bạn thiếu nhi tham gia là thi vẽ tranh. Dẫu thời gian tổ chức thi vẽ tranh chỉ khoảng 2 giờ, nhưng đây là sân chơi bổ ích, thú vị bởi các em được thỏa thích thể hiện ước mơ, trí tưởng tượng của mình về mọi sự vật, sự việc, các hiện tượng… xung quanh bằng những màu sắc yêu thích. Qua đó, các em còn có dịp giao lưu, trao đổi với nhau về những kế hoạch trong hè thiết thực và ý nghĩa. Chị Trần Thị Ngọc Hạnh ở phường 4, TP Vị Thanh bộc bạch: “Con tôi rất thích vẽ. Vì thế hè năm nào tôi cũng đưa con đến Nhà thiếu nhi TP Vị Thanh để cháu tham gia. Tham gia hoạt động này không những có thêm kiến thức mà quan trọng hơn là giúp con được giao lưu và rèn luyện kỹ năng sống...”.

Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tổ chức các hoạt động vui chơi dịp hè, Hội đồng đội tỉnh Hậu Giang đã trích nguồn kinh phí từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng các “điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi”. Theo bà Đặng Thị Mỹ Nương, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hậu Giang, chương trình này được triển khai thực hiện từ năm 2018 nhằm tạo điểm vui chơi cho các em vùng nông thôn. “Đến nay, đã có hai công trình được xây dựng và đi vào hoạt động. Mỗi công trình gồm có các hạng mục như: Xích đu, bập bênh lò xo, bập bênh cá heo, thú nhún cá heo, thú nhún lò xo, cầu trượt hai máng cao thấp, đu quay… Tổng kinh phí xây dựng là 50 triệu đồng, trong đó Hội đồng đội tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn phong trào “Kế hoạch nhỏ” của tỉnh, còn lại do địa phương vận động xã hội hóa.

Các em thiếu nhi được tham gia lớp dạy bơi.

Đến giáo dục kỹ năng sống

Là địa phương có nhiều kênh, rạch nên việc trang bị kiến thức về phòng tránh đuối nước, xử lý những tình huống khi gặp trường hợp trẻ em bị đuối nước được tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm. Nhằm phòng, chống tai nạn thương tích cũng như trang bị kỹ năng bơi lội cho thiếu nhi, dịp hè năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 (TP Vị Thanh) thực hiện mô hình “Phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em”. Trong quá trình hoạt động, các thành viên tham gia mô hình tổ chức tuyên truyền về an toàn trong vui chơi của trẻ em; phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến về tai nạn đuối nước và những thương tích khác đến các gia đình có con em trong độ tuổi thiếu nhi, đồng thời ký hợp đồng với hồ bơi tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu nhi.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm, Giám đốc Nhà thiếu nhi TP Vị Thanh, thời gian qua, vào dịp hè, nhà thiếu nhi thường phối hợp với Ban CHQS TP Vị Thanh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em thiếu nhi với chủ đề “Em tập làm chiến sĩ”. Trong suốt quá trình tham gia chương trình huấn luyện, các “chiến sĩ tí hon” cùng nhau vượt qua những thách thức của ban tổ chức đưa ra. Các em đã biết quý trọng thời gian, biết nâng niu thành quả từ sự lao động, biết tôn trọng kỷ luật, làm việc tập thể và tự tin, mạnh dạn, vui vẻ hơn…

Các em thiếu nhi học cách trồng rau.

“Để từng bước giải bài toán sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, cùng với việc phát huy thế mạnh của nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa trong mở rộng và đa dạng hóa các lớp học nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu nhiều hơn nữa số lượng các em thiếu nhi tham gia vui chơi, học tập, chúng tôi cũng đã chỉ đạo hội đồng đội ở các huyện, thị xã, thành phố, tùy thuộc vào nguồn kinh phí của địa phương để xây dựng thêm nhiều công trình vui chơi giải trí lành mạnh để phục vụ thiếu nhi", bà Đặng Thị Mỹ Nương thông tin.

Có thể thấy, với nhiều hoạt động hè được tổ chức giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi một hoạt động, một sân chơi đều là tiền đề giúp các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình. Từ đó, giúp các em có một mùa hè vui tươi trước khi bước vào năm học mới...

THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhieu-hoat-dong-giup-tre-co-ngay-he-vui-khoe-bo-ich-575476