Nhiều hoạt động được tổ chức tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần, mang tầm quốc gia và quốc tế, nhằm giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa biển, đảo của vùng đất và con người Khánh Hòa.

Sáng nay 29/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi họp báo công bố các thông tin liên quan đến Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa phát biểu: "Để chuẩn bị cho công tác quảng bá hình ảnh của Festival, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2018, sở VH-TT đã tổ chức cuộc thi chọn logo và đã lựa chọn được logo chính thức của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Chương trình chính diễn ra trong 4 ngày, Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h ngày 10/5.

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh về mặt nội dung nghệ thuật, an ninh trật tự và cũng như chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất ngành du lịch..., triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (do Bộ VH-TT&DL ban hành) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; chỉ đạo đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm".

Với chủ đề "Nha Trang - Sắc màu của biển" (cũng là chủ đề chính của Năm Du lịch Quốc gia 2019), Festival Biển năm nay tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại à hiện đại.

Ngoài các chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang như: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2019; Chương trình Đại nhạc hội Thế giới muôn màu và Lễ Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019; Tuần lễ Festival còn có khoảng 50 chương trình được tổ chức tại các sân khấu nhỏ dọc đường Trần Phú, TP Nha Trang, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều hoạt động mang tính đặc trưng miền biển như: Giải bơi biển, Hội thi bơi thúng - lắc thúng, Hội thi câu cá, Hội thi cứu hộ trên biển...

Sẽ có nhiều hoạt động giải trí trên bờ biển phục vụ cộng đồng. Ảnh minh họa.

Trong khuôn khổ Chương trình còn có nhiều hội thảo khoa học, triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, các hoạt động thể thao, và nhiều họa động văn hóa tại các địa phương khác trong tỉnh như: Liên hoan Làng Văn hóa tại huyện Diên Khánh, không gian nghệ thuật triển lãm tại TP Cam Ranh, phiên chợ nông sản ẩm thực tại thị xã Ninh Hòa...

Qua đó, Festival Biển lần thứ 9 mong muốn giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về một vùng đất đầy năng động, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của quê hương Nha Trang, Khánh Hòa nói riêng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đầu tư vào Khánh Hòa trên tinh thần hợp tác, hữu nghị góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập và phát triển của cả nước.

Năm 2017, trong thời gian diễn ra Festival Biển 2017, Nha Trang – Khánh Hòa đón 117.500 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 13.000 lượt, tăng 44% so với kỳ Festival 2015. Công suất sử dụng buồng phòng đạt hơn 80%, tổng doanh thu du lịch ước đạt 165 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với kỳ Festival 2015.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/nhieu-hoat-dong-duoc-to-chuc-tai-festival-bien-nha-trang-khanh-hoa-2019-20040