Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Ngày 26/7/2018, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Đất Quảng (Điện Bàn, Quảng Nam), đã tổ chức thăm và tặng quà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong các hoạt động của đơn vị trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Tại thành phố Đà Nẵng, đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Triệu Thị Nhị (96 tuổi) ở thôn Khánh Sơn, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Mẹ Nhị có chồng, con trai và hai con nuôi là liệt sĩ .

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đoàn đã đến thăm mẹ Ngô Thị Luyến (86 tuổi); mẹ Trần Thị Tể (93 tuổi); mẹ Lê Thị Côi (93 tuổi); mẹ Bùi thị Sơn (98 tuổi) ở thị xã Điện Bàn. Các mẹ đều có chồng và con trai là liệt sĩ.

Gặp các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn đã được nghe các mẹ kể về những kỷ niệm về chồng và những người con thân yêu đã anh dũng chiến đấu hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các các cán bộ chiến sĩ, Thượng tá Nguyễn Đắc Khánh - Phó Chính ủy Trung đoàn CSCĐ Trung bộ chúc sức khỏe và tặng quà các mẹ (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng). Phó Chính ủy Trung đoàn CSCĐ Nguyễn Đắc Khánh chia sẻ, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được đơn vị chú trọng và thực hiện thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Dịp này, Trung đoàn CSCĐ Trung bộ đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ về Quảng Trị đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Trong chuyến đi này, Trung đoàn tặng 2 phần quà đến 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Gio Linh.

Doãn Bằng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia_t114c1159n136748