Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc

Sáng 1-12, UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt báo chí công bố 'Tuần văn hóa trà, tơ lụa Bảo Lộc năm 2017'. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 diễn ra từ ngày 23 đến 27-12.

Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc gồm 5 chương trình chính và 8 chương trình hưởng ứng, tiêu biểu như: Lễ khai mạc nghệ thuật chủ đề “Đêm hội B’lao-Tơ trà lan tỏa” do hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn; chương trình biểu diễn thời trang “Bảo Lộc ngày mới, óng ánh sắc tơ” giới thiệu 30 bộ sưu tập trên nền lụa Bảo Lộc của các nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam như: Minh Hạnh, Hà Duy, Ngọc Hân, Hữu Lala… do 60 người mẫu từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng các nữ sinh Bảo Lộc trình diễn; Hội chợ thương mại, triển lãm chủ đề “Hương trà, Sắc tơ”... hứa hẹn mang tới cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhiều cơ hội hợp tác làm ăn và du khách có những trải nghiệm thú vị về vùng đất, con người Bảo Lộc.

Các máy dệt lụa của Công ty TNHH xe tơ và dệt lụa Hà Bảo, TP Bảo Lộc.

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, đây cũng là “thủ phủ” trà và tơ lụa của cả nước. Hiện địa phương có khoảng 7.716 ha trà, tổng sản lượng sản xuất, chế biến trà năm 2016 đạt 20.566 tấn, chiếm 70% sản lượng trà chế biến của cả nước. Sản lượng tơ năm 2016 là 1.626,7 tấn và 5,68 triệu m2 lụa, chiếm 70% sản lượng tơ lụa cả nước. Sản phẩm trà và tơ lụa Bảo Lộc đang được xuất khẩu đi nhiều thị trường như: Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Băngladet...

Tin, ảnh: VŨ ĐINH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhieu-hoat-dong-dac-sac-trong-tuan-van-hoa-tra-va-to-lua-bao-loc-525137