Nhiều hoạt động chúc mừng, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa cho tập thể Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: P.T

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa cho tập thể Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: P.T

ĐÀ NẴNG- Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19-11, đồng chí Trương Quang Nghĩa- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, công nhân viên chức Trường Chính trị TP và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả mà hai trường đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy đề nghị: Nhà trường có đóng góp hết sức quan trọng cùng với TP trong quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cho hiện tại và tương lai. Với nhu cầu phát triển của xã hội và sự phát triển của TP, nhà trường phải luôn luôn đổi mới đội ngũ giáo viên, đừng để nhà trường lạc hậu so với sự phát triển của TP, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu sáng tạo, trách nhiệm hơn nữa đối với sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cho TP...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị TP. Ảnh: P.T

Với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh: Ngoài nhiệm vụ truyền dạy kiến thức, nhà trường cần chú trọng hơn nữa đến vấn đề dạy người, phải quan tâm hơn nữa đến giáo dục toàn diện cho học sinh. Bí thư Thành ủy ghi nhận và bày tỏ quan điểm đồng tình trong việc phải làm thế nào để giáo viên yên tâm tập trung vào việc giảng dạy tốt. Theo đó, TP phải có trách nhiệm tạo điều kiện giáo viên yên tâm tập trung, nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học tốt, là tấm gương cho học sinh noi theo. Về đề xuất nên có chế độ hỗ trợ cho học sinh của trường chuyên, Bí thư Thành ủy cho rằng, cần cân nhắc, đánh giá từng trường hợp cụ thể và có cách tiếp cận sao cho đúng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí thăm và tặng quà Trường tiểu học Hòa Bắc. Ảnh: Đinh Nga

* Cùng ngày, đồng chí Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hòa Bắc (H. Hòa Vang) và tặng nhà trường 10 triệu đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương, đánh giá rất cao những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong công tác giảng dạy đồng thời đề nghị thời gian tới, thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng thi đua dạy- học thật tốt. Ngoài yêu cầu chuyên môn, nhà trường cần phải truyền đạt kỹ năng sống cho các em, nhất là không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. Về phía Sở GD-ĐT TP và UBND H. Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần phải có kế hoạch phân bổ giáo viên thật hợp lý, có cơ chế đãi ngộ tương xứng để giáo viên yên tâm cống hiến lâu dài.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thăm, chúc mừng Đại học Đà Nẵng. Ảnh Doãn Hùng

* Dịp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở GD - ĐT, Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Kinh tế (thuộc Đại học Đà Nẵng). Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời chúc mừng, tri ân đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên chức đã và đang cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT, tập thể lãnh đạo, giảng viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức công tác trong ngành giáo dục thời gian qua đã quan tâm, phối hợp và hỗ trợ hiệu quả với lực lượng Công an TP trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ Công an TP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn thời gian đến, Công an TP sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng của đội ngũ cán bộ, giảng viên công tác trong ngành Giáo dục để Công an TP tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Đại tá Trần Đình Liên chúc mừng Học viện Chính trị khu vực III nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mai Vinh

* Cùng ngày, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP đến thăm, chúc mừng, tặng quà Học viện Chính trị khu vực III, Trường Chính trị TP và Trường ĐH Duy Tân. Đại tá Trần Đình Liên cho rằng, Học viện Chính trị III và Trường Chính trị TP đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác đào tạo cán bộ cho Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh, thành phố miền Trung- Tây Nguyên nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ thuộc lực lượng Công an TP. Thời gian đến, lãnh đạo Công an TP mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa của hai đơn vị này trong công tác đào tạo cán bộ. Với Trường ĐH Duy Tân, Phó Giám đốc Công an TP chúc các thầy, cô giáo luôn luôn phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, là tấm gương sáng trong giảng dạy, nghiên cứu để sinh viên học tập, noi theo và mong muốn thời gian tới 2 đơn vị sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sang thăm, chúc mừng và tặng hoa ngành GD-ĐT TP nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh P.T

* Chiều cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Quang Sang- Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT TP, Đội Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_198452_nhieu-hoat-dong-chuc-mung-tri-an-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.aspx