Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2018), ngày 23-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng các thầy thuốc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Hà Nội.

Tại đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng GS, TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc bệnh viện và Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Phó giám đốc bệnh viện Vũ Đình Minh; 9 thầy thuốc của bệnh viện đã được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 2 thầy thuốc được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (AN AN)

* Ngày 23-2, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Tổng hội Y học Việt Nam nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). Phó thủ tướng đề nghị thời gian tới, tổng hội cần phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục phổ biến kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao vai trò trong hoạt động đánh giá chất lượng bệnh viện, bảo đảm chất lượng nhân lực ngành y tế; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các y, bác sĩ trong khám chữa bệnh cho người dân... (HẢI ANH)

* Ngày 22-2, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức Bệnh viện E. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, viên chức đang làm việc tại bệnh viện; đồng thời, bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (QUANG MINH)

* Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội đã phối hợp trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm tặng 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc năm 2018. Qua 4 lần tổ chức, đến nay đã có hơn 200 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương và 40 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu được nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm. (ANH THƯ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/nhieu-hoat-dong-chao-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-532152