Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức lễ trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức lễ trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, các tác phẩm đoạt giải có nội dung tốt, đề cập các vấn đề nóng, mới phát sinh trong lĩnh vực ATGT. Nhiều tác phẩm biểu dương những tấm gương điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong bảo đảm trật tự ATGT, một số vấn đề báo chí nêu đã được các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời tiếp nhận, điều chỉnh chính sách kịp thời,... Phó Thủ tướng cũng lưu ý các nhà báo cần đi sâu khai thác nhiều góc độ, qua thực tiễn hoạt động nghề báo để tổng hợp, đánh giá phân tích, tìm ra nguyên nhân, kiến nghị giải pháp, chính sách,…

Năm 2019, giải báo chí về ATGT đã thu hút gần 1.000 tác phẩm của 50 cơ quan báo chí cả nước tham gia, Ủy ban ATGT quốc gia bình chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân (gồm hai giải nhất, năm giải nhì,…); ba giải tập thể cho ba cơ quan báo chí có bài dự thi nhiều nhất. Nhân dịp này, Ủy ban ATGT quốc gia chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 17-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và Báo Hà Nội Mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, công nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và Báo Hà Nội Mới, hai cơ quan báo chí có bề dày truyền thống đáng tự hào, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô. Đồng chí yêu cầu, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cần xây dựng Đề án đổi mới hoạt động, xác định tầm nhìn, khai thác tốt lợi thế về trung tâm thông tin lớn của Thủ đô. Đối với Báo Hà Nội Mới, Ban Biên tập báo phải xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng tờ báo lên thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đúng với phương châm “chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn”, trong đó cần nhấn mạnh vào yếu tố hiện đại và chuyên nghiệp, để hấp dẫn độc giả.

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), sáng 17-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các nhà báo lão thành, phóng viên, những người làm báo trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và thành tích của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm công tác báo chí trong CAND đạt được thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, báo chí CAND phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên. Chủ động tăng cường mảng bài đấu tranh với các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, các hành vi tiêu cực, sai trái trong xã hội. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa tới mảng bài viết về gương người tốt, việc tốt; cần có các biện pháp nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ tác giả có những bài viết có tính phát hiện về chủ đề này.

* Chiều 17-6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt thân mật lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - người Phát ngôn Chính phủ chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng biểu dương và đánh giá cao các cơ quan thông tấn báo chí đồng hành cùng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong hoạt động suốt thời gian qua; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên. Chúc đội ngũ làm báo cả nước sức khỏe, niềm vui; “bút sắc, tâm sáng, lòng trong”, không ngừng đổi mới sáng tạo, đạt nhiều thành tựu vẻ vang hơn nữa, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng.

Với vai trò Người phát ngôn của Chính phủ, đồng chí gửi lời cảm ơn của Thủ tướng Chính phủ tới các nhà báo luôn đồng hành cùng sự phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong suốt nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, đánh giá cao vai trò của nhà báo, là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề báo chí phản ánh. Yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét những phản ánh này. Việt Nam đang ở trạng thái bình thường mới với không ít khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn, tin tưởng báo chí luôn đồng hành chung sức thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế mạnh mẽ, không để nền kinh tế bị đổ gãy. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để báo chí tiếp cận thông tin; mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* Sáng 17-6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, biên tập viên nhân dịp 21-6; khẳng định, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền việc Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận sáu tháng cuối năm 2020 và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020)…

* Ngày 17-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt nhân dịp 21-6. Đại diện UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến cơ quan báo chí địa phương và T.Ư; khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực… Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16; chú trọng thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” tặng sáu cá nhân trên địa bàn tỉnh.

* Chiều 17-6, Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ tám - năm 2019. Nhân dịp này, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh tiến hành tổng kết, công bố và trao Giải Báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ tám - năm 2019. Tham gia Giải có 32 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, truyền hình và phát thanh của các tác giả thuộc các cơ quan báo chí địa phương. Kết quả, Ban tổ chức đã trao hai giải A, ba giải B, năm giải C, sáu giải Khuyến khích.

* Ngày 17-6, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao thưởng Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ 13 - năm 2019. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao thưởng Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ 13 - năm 2019 tặng 14 tác phẩm đoạt giải thuộc các loại hình: báo in, truyền hình và phát thanh, gồm: ba giải A, bốn giải B, bốn giải C và ba giải Khuyến khích. UBND tỉnh trao Bằng khen tặng Cơ quan thường trú TTXVN và Báo Thanh niên, với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức họp mặt báo chí. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi họp mặt. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của người làm báo cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta... Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các nhà báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để có những tuyên truyền về chủ trương, đường lối của tỉnh, tích cực tuyên truyền cho đại hội đảng bộ các cấp...

* Ngày 17-6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương trên địa bàn Quân khu 7, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong năm 2019 và sáu tháng đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tập trung phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khá toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, với nhiều hình thức phối hợp hiệu quả, cách làm chủ động, sáng tạo. Nhiều tin, bài, phóng sự, ảnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu đã gây ấn tượng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”… Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu thời gian qua.

* Chiều cùng ngày, tại Đồng Nai, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhà trường. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành giúp đỡ nhà trường trong công tác thông tin, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống và các hoạt động xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44891802-nhieu-hoat-dong-chao-mung-ky-niem-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6.html