Nhiều hoạt động chăm lo Tết

Chiều 1-2, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã đến trao 100 phần quà Tết (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho hộ cận nghèo ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Các phần quà này do đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm vận động Ngân hàng TMCP Ðầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ðô tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, tham gia tặng quà cho hộ nghèo ở quận Bình thủy. Ảnh: KIM XUÂN

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, tham gia tặng quà cho hộ nghèo ở quận Bình thủy. Ảnh: KIM XUÂN

* Cùng ngày, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, do Công ty CP ô tô Trường Hải tài trợ, cho các hộ cận nghèo tại các xã: Thới Tân, Ðông Bình, Trường Xuân B, huyện Thới Lai. Sẽ có 1.000 phần quà được Mặt trận thành phố và Công ty Trường Hải trao tặng dịp này.

* Cùng ngày, ông Trần Văn Tám, Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và tặng quà 64 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân lao động gặp khó khăn tại Công ty TNHH Hải sản Thanh Thế và Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải (thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ).

* Cùng ngày, LÐLÐ quận Ninh Kiều tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” và tặng quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, LÐLÐ TP Cần Thơ trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng); LÐLÐ quận Ninh Kiều tặng 160 phần quà cho CNVCLÐ (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng).

* Trước đó, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho 2 chị Trần Thị Kim Em và chị Lâm Thị Huỳnh Thu, công đoàn viên Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam. Mỗi “Mái ấm Công đoàn” được LÐLÐ thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ.

* Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều trích Quỹ “Vì người nghèo” của quận hỗ trợ 190 phần quà tặng các hộ cận nghèo, mỗi phần gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng và chuyển các phần quà về Ủy ban MTTQVN các phường tổ chức phát cho bà con.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ)quận Cái Răng, Hội CTÐ phường Lê Bình và Công ty TNHH HAKIA trao 400 phần quà trị giá 160 triệu đồng gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách khó khăn… trên địa bàn quận. Hội CTÐ phường Lê Bình cũng đã vận động xã hội hóa 806 phần quà trị giá 327 triệu đồng giúp các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui xuân.

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, trao quà cho hộ cận nghèo. Ảnh: S.HÀ

* Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin TP Cần Thơ kết hợp với Hội NNCÐDC/dioxin quận Bình Thủy tổ chức họp mặt, tặng 50 phần quà gồm: 1 thùng mì, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt cho NNCÐDC trên địa bàn quận. Dịp này, Hội NNCÐDC/dioxin thành phố sẽ kết hợp với Hội NNCÐDC/dioxin các cấp tổ chức trao 650 phần quà cho các nạn nhân, mỗi phần trị giá khoảng 500.000 đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm).

* Cùng ngày, Hội CTÐ quận Bình Thủy tổ chức tặng quà Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với chủ đề “chợ Nhân đạo”. Theo đó, Hội CTÐ quận Bình Thủy đã trao phiếu đổi hàng hóa cho 100 hộ nghèo, cận nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận. Mỗi phiếu được đổi 6 mặt hàng, trị giá 500.000 đồng.

* Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Ô Môn phối hợp với UBND phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn trao 50 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Châu Văn Liêm. Dịp này, Kienlongbank trao 350 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh.

* Cùng ngày, Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức tặng tặng 110 phần quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ Ðoàn - Hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên. Tổng giá trị các phần quà trị giá hơn 22 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Trước đó, Ðoàn trường cũng đã trao 5 phần quà (mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt 500.000 đồng) cho các sinh viên vượt khó học tốt, giúp các em có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Nhóm PV

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhieu-hoat-dong-cham-lo-tet-a130000.html