Nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, các địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, động viên người có công, các gia đình chính sách, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ...

Sáng 27/7, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt và trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phong Điền, TP Cần Thơ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: Việc trao tặng các phần quà thể hiện nét đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái” của dân tộc, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là hai đơn vị cùng chung huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ trước đây. Sau khi chia tách, dù hai huyện thuộc hai tỉnh, thành khác nhau nhưng trong những năm qua, việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn luôn được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo hai tỉnh, thành phố, cụ thể là vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ thăm viếng khi ốm, đau đột xuất...

Năm 2019, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc 2 tỉnh, thành đã vận động xây dựng và bàn giao 22 căn nhà tình nghĩa, tặng 500 phần quà cho các gia đình chính sách, vận động kinh phí xây dựng sửa chữa nhà, hỗ trợ sách vở, xe đạp... cho các con, em gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

* Những ngày qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, động viên người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Sóc Trăng. Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trước những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Đảng bộ tỉnh xác định là việc làm trách nhiệm, liên tục của cả hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, tuyên truyền, giáo dục con cháu ra sức thi đua, học tập, trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí tại các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Thạnh Trị…

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có hơn 49.225 người có công, trong đó có 12.118 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, 37.107 đối tượng hưởng trợ cấp một lần. Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Lê Hoàng Điện, trong 5 năm qua, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng số 7.262 căn, trong đó xây mới là 4.411 căn, sửa chữa 2.581 căn; tổng kinh phí trên 255 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 517 căn, với số tiền lên đến 16 tỷ đồng. Tỉnh Sóc Trăng hiện không còn hộ người có công khó khăn về nhà ở.

* Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đại diện các sở, ngành, Quân khu 7 và thành phố Biên Hòa đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Cũng trong sáng 27/7, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã thăm, tặng 30 phần quà cho các thương binh, gia đình chính sách, người có công tại xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú; đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người dân thuộc diện chính sách của xã Nam Cát Tiên và một số xã trên địa bàn huyện Tân Phú.

Trước đó vào tối 26/7, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến dự chương trình nghệ thuật “Mãi mãi tri ân” tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà tri ân cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với người có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ thuộc lực lượng Công an nhân dân như: họp mặt 120 đại biểu thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai; Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Văn miếu Trấn Biên (thành phố Biên Hòa) và Khu di tích Chiến khu D (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu); đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách tại xã Mã Đà, thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là Nguyễn Thị Chính (ngụ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Vệ (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Trung Kiên - Chanh Đa - Văn Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-hoat-dong-cham-lo-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-20200727150336634.htm