Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Hội trại 'Tuổi trẻ & Phật giáo'

Ngày 30/3, tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) đã diễn ra Hội trại 'Tuổi trẻ & Phật giáo' lần thứ 13 khu vực ĐBSCL, với chủ đề: 'Tình đất phương Nam'. Hội trại diễn ra trong 02 ngày (30/3 và 31/3/2019) thu hút hơn 1.500 bạn trẻ đến từ 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 13 tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 13 tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam

Theo Ban tổ chức, mục đích của việc tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” nhằm giới thiệu về sự tu học của giới trẻ Việt Nam đến các quốc gia sẽ tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tại Trung tâm Phật giáo Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào tháng 5/2019. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ là học sinh, sinh viên, phật tử và chuyển tải tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tri ân và báo ân đối với ông bà, cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường, sống tốt đời, đẹp đạo,…

Trong thời gian diễn ra Hội trại, ngoài các hoạt động như: thả hoa đăng, thuyết giảng, tổ chức các trò chơi dân gian,… thì còn có nhiều hoạt động giúp các em học sinh, sinh viên,…ở các tỉnh, thành tham gia hội trại nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Phó trưởng Ban tổ chức Hội trại, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm phương Nam, thầy Thích Bình Tâm cho biết: “Trong các bài thuyết giảng chúng tôi sẽ đề cập đến những tác hại từ ô nhiễm môi trường nước, không khí.

Đồng thời, cũng sẽ hướng dẫn các em học sinh, sinh viên,… biết cách bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng những việc làm như: trồng cây xanh, phân loại và xử lý rác thải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức hoạt động thu gom, phân loại rác thải phát sinh xung quanh khu vực Thiền viện Trúc lâm phương Nam”.

Cũng theo theo thầy Thích Bình Tâm, trong thời gian qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN&MT và các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, Thiền viện Trúc lâm phương Nam luôn thực hiện tốt các hoạt động trồng cây xanh; thu gom và xử lý rác thải; đồng thời, tuyên truyền, vận động phật tử tại gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo quy định.

Lê Hùng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/nhieu-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-tai-hoi-trai-tuoi-tre-phat-giao-1267393.html