Nhiều hộ nghèo huyện Cao Lãnh được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những năm qua, huyện Cao Lãnh đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho người nghèo. Trong đó, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động phát huy truyền thống 'Lá lành đùm lá rách', góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

Ngôi nhà tình thương của vợ chồng chị Nguyễn Kim Thoa trị giá 150 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Agribank hỗ trợ 30 triệu đồng

Ngôi nhà tình thương của vợ chồng chị Nguyễn Kim Thoa trị giá 150 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Agribank hỗ trợ 30 triệu đồng

Trước kia, gia đình anh Nguyễn Văn Thơm (khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ) thuộc hộ khó khăn phải sống trong căn nhà tạm dột nát. Hàng ngày, anh Thơm phải đi làm thuê để lo cho gia đình 4 nhân khẩu. Công việc bấp bênh ngày có ngày không nên cuộc sống gia đình anh luôn khó khăn túng thiếu.

Đầu năm 2019, gia đình anh là 1 trong 40 hộ nghèo của huyện được Ngân hàng Agribank hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của anh em dòng họ, xóm giềng, anh đã xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố vách tường, mái lợp tôn với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Trong niềm vui cất được nhà mới, chị Nguyễn Kim Huê - vợ anh Thơm xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sự quan tâm của các cấp chính quyền, anh em làng xóm thì vợ chồng tôi không thể có được căn nhà này. Nhớ lúc trước mỗi mùa mưa là phải mua vải cao su về che mới có chỗ ngủ, giờ thì an tâm rồi. Từ nay, gia đình sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế, lo cho con ăn học”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 mới xây xong, chị Nguyễn Kim Thoa (khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ) phấn khởi nói: “Trước đây, gia đình tôi ở căn nhà tạm, những khi mưa xuống là bị dột khắp nhà, nhất là vào mùa mưa bão, vợ chồng tôi đi làm mà trong lòng luôn thấp thỏm lo cho mẹ và con nhỏ ở nhà vì không biết nhà sẽ sập lúc nào.

Nay được Ngân hàng Agribank tài trợ 30 triệu đồng, cùng số tiền tiết kiệm và vay thêm, gia đình tôi đã xây dựng được căn nhà kiên cố 150 triệu đồng. Bây giờ, vợ chồng tôi yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Cao Lãnh, để triển khai thực hiện phong trào xóa nhà tạm cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đạt kết quả cao, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của huyện để sửa chữa, xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Ủy ban MTTQ, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cả cộng đồng cùng chung tay góp sức xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, MTTQ các cấp phối hợp cùng các địa phương rà soát lại toàn bộ đối tượng nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Trên cơ sở đó, các đối tượng nghèo thuộc diện chính sách và những gia đình nghèo khó khăn về nhà ở được ưu tiên xây dựng trước. Trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, các đoàn thể theo dõi, giám sát đôn đốc việc xây dựng các ngôi nhà đúng tiến độ, kinh phí chi đúng mục đích, tránh lãng phí. Đồng thời phổ biến các tiêu chuẩn nhà ở theo quy định, đảm bảo đáp ứng tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà ở mới.

Ông Lê Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh cho biết: “Nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn huyện đã vận động xây dựng 988 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 46,2 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong năm 2018, toàn huyện đã vận động sửa chữa và cất mới 515 căn với tổng số tiền trên 18,6 tỷ đồng.

Hiện tại, trên địa bàn huyện còn khoảng 500 - 600 căn nhà tạm, nhiệm kỳ tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương,... phấn đấu xây dựng 150 căn mỗi năm, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

BÍCH LIỄU

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhieu-ho-ngheo-huyen-cao-lanh-duoc-an-cu-tu-chuong-trinh-xoa-nha-tam-83400.aspx