Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khi chợ Nga Sơn bùng cháy dữ dội

Chợ Nga Sơn, thuộc thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bùng cháy dữ dội khiến chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp các hộ dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Theo đó, khoảng 12h ngày 13/8, lửa bắt đầu bốc cháy tại 1 ki-ốt bán hàng ăn, rồi nhanh chóng lan rộng ra các ki ốt bên cạnh. Phát hiện cháy, các tiểu thương và người dân xung quanh đã vội lấy nước, bình cứu hỏa ở chợ để dập lửa.

Tuy nhiên, do trời nắng nóng, trong các ki-ốt có nhiều vật dụng dễ cháy, gió to nên không thể dập tắt lửa. Ngọn lửa ngày càng lớn và nhanh chóng lan rộng ra nhiều ki-ốt xung quanh. Lúc này, nhiều nhà dân trong khu cũng bị khói bao trùm, nguy cơ ngọn lửa có thể cháy lan sang.

Lực lượng chức năng đang tìm mọi cách dập lửa

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ dân khẩn trương sơ tán người và di dời đồ đạc ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nga Sơn, Ban chỉ huy quân sự huyện và các lực lượng khác đóng trên địa bàn cùng với người dân đã sử dụng hệ thống vòi phun nước phòng cháy chữa cháy của chợ để dập lửa và ngăn không cho lửa cháy lan sang nhà dân. Đến khoảng 12h30 cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều ki-ốt bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn.

Hậu quả cả 5 ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều vật dụng trong các ki-ốt bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định, có thể do chập cháy hệ thống điện trong ki-ốt gây hỏa hoạn.

Bà Trương Thị Hoài, Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn xác nhận thông tin và cho biết thêm nguyên nhân vụ cháy đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-ho-dan-khan-cap-so-tan-khi-cho-nga-son-bung-chay-du-doi-a381874.html