Nhiều hộ dân ở xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn bị cô lập

Ông Trần Hoàng Gia, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, từ 0h đến 2h ngày 30-9-2022 mực nước tại khu vực lòng hồ Yên Mỹ dâng cao và nhanh, tràn vào nhà của các hộ dân nằm trong khu vực lòng hồ.

Mực nước khu vực lòng hồ Yên Mỹ dâng cao làm 9 hộ dân, với 45 nhân khẩu bị cô lập.

Mực nước khu vực lòng hồ Yên Mỹ dâng cao làm 9 hộ dân, với 45 nhân khẩu bị cô lập.

Nước dâng cao còn làm cho gần 100 ha cây trồng hàng năm, cây lâm nghiệp tại khu vực này bị ngập sâu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực bị ngập để chỉ đạo, hỗ trợ Nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng đã cùng với các hộ dân di chuyển đồ dùng, tài sản, vật nuôi của các hộ bị ảnh hưởng lên khu vực cao hơn. Huy động thuyền di chuyển người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lao động chính hiện vẫn đang ở lại khu vực bị ảnh hưởng để theo dõi diễn biến mưa, lũ và mực nước để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tiến Xuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nhieu-ho-dan-o-xa-phu-son-thi-xa-nghi-son-bi-co-lap/169401.htm