Nhiều hộ dân ở Cao Bằng bị nứt tường nhà

Mấy năm gần đây, nhiều gia đình ở tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng, bất an vì tiếng mìn nổ, tường nhà bị nứt, nhà ở xuống cấp.

Mấy năm gần đây, nhiều gia đình ở tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng, bất an vì tiếng mìn nổ, tường nhà bị nứt, nhà ở xuống cấp.

Những hộ dân này ở gần mỏ sắt Nà Rụa, khai trường có nổ mìn của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. UBND phường Tân Giang đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khiến nhà ở của nhiều hộ dân bị xuống cấp, nứt tường.

Ngôi nhà của anh Hoàng Tuấn Anh, tổ 10 phường Tân Giang nằm cách mỏ sắt Nà Rụa khoảng 300 m. Anh Hoàng Tuấn Anh cho biết, họ thường nổ mìn vào khoảng 12 giờ trưa. Lúc mìn nổ, ngôi nhà của tôi bị rung, lắc mạnh, các cánh cửa “run rẩy”, kêu cục cục. Cách đây hơn 10 ngày, ngôi nhà mới xây của gia đình anh Tuấn xuất hiện các vết nứt trên tường, cả gia đình bất an, lo lắng.

Hơn 10 ngày nay, tường ngôi nhà của anh Hoàng Tuấn Anh xuất hiện vết nứt.

Hơn 10 ngày nay, tường ngôi nhà của anh Hoàng Tuấn Anh xuất hiện vết nứt.

Ở gần mỏ khai thác sắt hơn (cách khoảng 100 m), trên tường ngôi nhà của gia đình anh Nông Văn Quân chi chít vết nứt. Có vết tường nứt có thể đút vừa ngón tay. Bất an, lo sợ nhưng vì lý do kinh tế, gia đình anh Quân cũng không biết chuyển đi đâu. Anh Nông Văn Quân chia sẻ, có buổi trưa, gia đình đang ngồi ăn cơm, nghe tiếng mìn nổ, cả nhà giật mình, chạy ra sân.

Ngôi nhà của bà Phạm Thị Cúc cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Còn tường nhà của bà Phạm Thị Cúc có những vết nứt chạy dài từ trần nhà xuống đến nền. Bà Cúc chia sẻ, các vết nứt tường nhà xuất hiện vài năm trở lại đây. Trước đây, tôi thường ngủ trong phòng ngủ, nhưng bây giờ trên tường phòng ngủ xuất hiện nhiều vết nứt nên tôi phải chuyển ra ngủ ở phòng khách vì lo sợ có chuyện gì xảy ra còn kịp chạy ra ngoài.

Phản ánh về lo lắng, bất an của người dân, ông Nông Trọng Tuyến, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 10 phường Tân Giang cho biết, trong tổ có 14 ngôi nhà bị nứt tường, xuống cấp; 50 gia đình phản ánh là chịu nhiều ảnh hưởng do tiếng mìn nổ. Đề nghị chính quyền, ngành chức năng vào cuộc, điều tra, khảo sát, làm rõ nguyên nhân nhà ở của nhiều hộ dân bị nứt tường, xuống cấp.

Ghi nhận sự việc trên, bà Nông Thị Minh Thiên, Chủ tịch UBND phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng cho biết, phường đã nắm rõ phản ánh của người dân; chúng tôi đã yêu cầu tổ dân phố thống kê, tổng hợp chính xác các gia đình bị nứt tường nhà, bị ảnh hưởng. UBND phường Tân Giang cũng đã đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cần thông báo kế hoạch, thời gian nổ mìn để chính quyền, người dân nắm được, nhưng phía Công ty chưa phối hợp.

Trước thực tế nhiều gia đình ở tổ 10, phường Tân Giang chịu ảnh hưởng bởi tiếng nổ mìn, nhà xuống cấp, tường nứt, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Gang Thép Cao Bằng cần vào cuộc, xác định làm rõ nguyên nhân nhà ở của người dân xuống cấp, tường nhà bị nứt. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cần có kế hoạch giảm thiểu tác động của tiếng mìn nổ đến cuộc sống người dân.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nhieu-ho-dan-o-cao-bang-bi-nut-tuong-nha-615107/