Nhiều hàng quán lại bát nháo lấn chiếm vỉa hè khu trung tâm Sài Gòn

Sau quãng thời gian ra quân rầm rộ dẹp vỉa hè cách đây hơn một năm, tình hình vỉa hè ở Sài Gòn đã trở lại khung cảnh bát nháo quen thuộc.

Kế hoạch lập lại trật trự vỉa hè được Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải khởi xướng cách đây hơn một năm, từ đó lan rộng ra các quận ở trung tâm thành phố. Chiến dịch nhằm mục đích xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để giành lối đi cho người đi bộ và trả lại diện mạo văn minh, sạch đẹp cho thành phố.

Kế hoạch lập lại trật trự vỉa hè được Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải khởi xướng cách đây hơn một năm, từ đó lan rộng ra các quận ở trung tâm thành phố. Chiến dịch nhằm mục đích xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để giành lối đi cho người đi bộ và trả lại diện mạo văn minh, sạch đẹp cho thành phố.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, đến thời điểm này, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn diễn ra tràn lan, trên khắp các tuyến đường nội ô thành phố. Đường Nguyễn Trãi đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Cừ đến vòng xoay Cống Quỳnh, tình trạng vỉa hè bị các cơ sở kinh doanh trưng dụng để làm mặt bằng kinh doanh diễn ra tràn lan.

Ngay phía trước nơi làm việc của Công an TP.HCM (230 Nguyễn Trãi, quận 1), ôtô đậu tràn lan, bịt kín hoàn toàn lối đi cho người đi bộ.

Tương tự, tình trạng này cũng diễn ra tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Các hộ kinh doanh quần áo tại đây bày hàng tràn xuống hẳn lòng đường.

Hàng hóa được bày xuống lòng đường, nên buộc lòng, khách khi muốn mua hàng cũng phải đứng dưới lòng đường để chọn lựa, ngã giá.

Lưu lượng xe đi qua khu vực này là rất lớn nên tình trạng này sẽ gây không ít nguy hiểm cho người mua lẫn người bán.

Không chỉ vậy, những người bán hàng tại đây cũng tranh thủ ngủ ngay trên xe máy...

...hoặc sinh hoạt ngay trên lòng đường tại khu vực đông đúc xe cộ qua lại này.

Trong khi đó, đường Hoàng Sa (quận 1), vỉa hè lại bị trưng dụng để các quán nhậu, nhà hàng đặt bàn phục vụ khách.

Xe máy của khách đi nhậu cũng được để chật kín vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ.

Tương tự, đường Nguyễn Du (quận 1) đoạn phía trước nhà thờ Đức Bà, vỉa hè bị lấn chiếm để bán cà phê, đồ ăn vặt và xe máy của khách hàng. Đây cũng là khu vực có rất đông người nước ngoài ghé qua.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (quận 1), đoạn chân cầu Calmette, cả một góc vỉa hè được các quán nhậu tận dụng để đặt bàn phục vụ khách, bịt kín lối đi, buộc người đi bộ phải len lỏi vào các dãy bàn để đi.

Thậm chí, ôtô, xe máy còn để chật kín trên vỉa hè ở khu vực này, không còn một kẽ hở cho người đi bộ bước qua.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhieu-hang-quan-lai-bat-nhao-lan-chiem-via-he-khu-trung-tam-sai-gon-post932749.html