Nhiều gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 29-11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị biểu dương 60 nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2018. Qua đó kịp thời ghi nhận những sự nỗ lực, tinh thần chủ động vượt qua khó khăn để tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi của các hội viên nông dân; biểu dương tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo, khẳng định những đóng góp của nông dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều nông dân xã Xuân Hóa (H.Minh Hóa) đã thoát nghèo bằng nghề nuôi ong lấy mật.

Nhiều nông dân xã Xuân Hóa (H.Minh Hóa) đã thoát nghèo bằng nghề nuôi ong lấy mật.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng giá trị, chất lượng, phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công tác liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh cần có những giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa có sự liên kết; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các nhân tố điển hình có cách làm hay và sáng tạo...

Năm 2018, toàn tỉnh Quảng Bình có 72.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi ở 3 cấp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được thực hiện sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, được các cấp hội và hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tiêu biểu như hội viên nông dân Hoàng Minh Thắng (1975) ở xã Hải Ninh, H. Quảng Ninh. Trang trại tổng hợp và nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình anh Thắng có tổng quy mô 1,7 ha, trong đó diện tích chuồng trại 600 m2, chủ yếu nuôi lợn (quy mô nuôi 550 con/năm), nuôi 1,2 triệu con tôm giống, tổng sản lượng gần 100 tấn/năm...

Trang trại của hội viên nông dân Hoàng Minh Thắng có tổng doanh thu từ 6 -7 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động, giải quyết việc làm thời vụ cho 5 lao động với thu nhập 4-7 triệu đồng/người/tháng. Sản xuất có hiệu quả, anh Hoàng Minh Thắng còn tích cực giúp đỡ vốn, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất... cho hội viên nông dân ở địa phương. Anh Thắng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khen thưởng; được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã giai đoạn 2010-2015.

Còn ở xã Thanh Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, hội viên nông dân Phạm Tiến Văn (1957) là một trong những gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được vinh danh "Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 -2016". Với tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng, mô hình xây dựng tổng hợp, làm nghề mộc dân dụng và trồng rừng kinh tế hiệu quả đã mang lại cho gia đình ông Phạm Tiến Văn doanh thu trên 3 tỷ đồng, lãi thu được từ 350 - 500 triệu đồng/năm. Mô hình sản xuất của gia đình ông còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động và 25 lao động theo thời vụ. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Văn và gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ, ủng hộ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.

VÕ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198987_.aspx