Nhiều gửi gắm với tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng chí Trần Lưu Quang cùng Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đã mời các chuyên gia từ Đại học Fulbright Việt Nam mở lớp đào tạo tại chỗ cho tất cả Tỉnh ủy viên; đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm 'trên trải thảm, dưới trải hoa hồng' để thu hút đầu tư, tạo dấu ấn phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều nay 27-2, tại trụ sở Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; cùng các cán bộ chủ chốt của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cũng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động đồng chí Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được toàn diện về nhiều mặt của TPHCM trong thời gian qua. Điều này có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của cả nước.

“Nguyên nhân đạt được là TPHCM thực hiện nghiêm các lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM”, đồng chí Phạm Minh Chính nhận xét.

Đồng chí cũng nhắc lại việc xử lý kỷ luật đối với đồng chí Tất Thành Cang, do đó Bộ Chính trị phải tổ chức kiện toàn nhân sự cho TPHCM. Sau khi xem xét một cách toàn diện, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

“Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án phù hợp nhất trong các phương án đưa ra xem xét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TPHCM hiện nay cũng như yêu cầu của Trung ương”, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ và nhận xét, phương án này cũng đảm bảo sự kế thừa, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo TPHCM, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là cán bộ trẻ, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản và trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Tây Ninh.

Trong chặng đường qua, đồng chí Trần Lưu Quang đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị; đồng thời thể hiện ý chí, nỗ lực, không chùn bước trước khó khăn, thử thách và không từ chối các nhiệm vụ khó khăn mà Đảng phân công.

“Trên cương vị mới là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM, tôi tin tưởng rằng, đồng chí Trần Lưu Quang sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước”, đồng chí Phạm Minh Chính nhận xét.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, đồng chí Trần Lưu Quang cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo TPHCM hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội TP lần thứ X, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng xây dựng TPHCM trở thành thành phố năng động, tăng trưởng bền vững và tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân điểm lại quá trình công tác của đồng chí Trần Lưu Quang, từ công tác chuyên môn, doanh nghiệp đến chính quyền và công tác Đảng.

“Thay mặt Đảng bộ TPHCM, tôi hoan nghênh và đón nhận đồng chí Trần Lưu Quang về công tác tại TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn, đồng chí Trần Lưu Quang sẽ nhập cuộc tốt, cùng với tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lãnh đạo toàn diện, để đảm bảo thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những lợi thế và thách thức, phương hướng phát triển của TPHCM thời gian tới.

“Chúng tôi khẳng định, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của TPHCM, Thành ủy tiếp nhận, chia sẻ với đồng chí Trần Lưu Quang và mong muốn đồng chí đóng góp vào sự phát triển của TPHCM”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời cám ơn chân thành đến các đồng chí trong Bộ Chính trị đã đồng tình, xem xét, điều động về TPHCM; đồng thời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tín nhiệm, ủng hộ để đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Lúc này, bản thân tôi có rất nhiều cảm xúc và cảm xúc lớn lao nhất đọng lại là sự lo lắng vì khả năng và kinh nghiệm bản thân còn nhiều hạn chế”, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ và nhận xét, khối lượng công việc của TPHCM là rất nhiều, rất rộng và có việc đối với bản thân đồng chí là rất khó.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Lưu Quang cam kết hết sức nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của cấp trên và sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trong Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, để cùng hoàn thành công việc được giao.

Dấu ấn phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tháng 7-2015, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, được Trung ương Đảng phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng chí Trần Lưu Quang cùng Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm “trên trải thảm, dưới trải hoa hồng” để thu hút đầu tư, đặc biệt vào lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh cũng tập trung thu hút, phát triển hoạt động sản xuất chế biến nông sản, bảo đảm lợi nhuận và đầu ra cho nhà nông.

Thường trực Tỉnh ủy còn mời các chuyên gia từ Đại học Fulbright Việt Nam mở lớp đào tạo tại chỗ cho tất cả Tỉnh ủy viên. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm lớp trưởng, kiêm nhiệm việc điểm danh.

Tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về nông nghiệp, đã mở ra cơ hội để Chính phủ ủng hộ chủ trương “lấy Tây Ninh làm thí điểm cho ngành nông nghiệp”.

Đến nay, Tây Ninh đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn công nghệ cao kiểu mẫu cho nông dân học tập gồm: mãng cầu VietGAP, bưởi da xanh, chuối già xuất khẩu, rau trong nhà kính, lan cắt cành, dứa Queen...

Trong hoạt động nông nghiệp, Tây Ninh cũng chuyển đổi cơ cấu ngành trồng trọt, sản xuất theo hướng tập trung, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với thị trường và công nghiệp chế biến. Tỉnh cũng triển khai đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chuỗi giá trị…

Một sự kiện nổi bật ở Tây Ninh vừa qua, là vào ngày 6-1-2019, tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Lavifood đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến rau củ quả Tanifood công suất 60.000 tấn/năm.

Đây là nhà máy chế biến trái cây đầu tiên tại Tây Ninh và là nhà máy lớn nhất nước. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm trái cây đông lạnh, nước ép, trái cây sấy khô, sấy dẻo, nước trái cây cô đặc đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Sự ra đời của nhà máy là một trong những kết quả cụ thể của chương trình kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp Tây Ninh.

Tại buổi khánh thành nhà máy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định sự ra đời của nhà máy Tanifood là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ngành nông nghiệp Việt Nam có một nhà máy sở hữu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Đặc biệt nhà máy đã liên kết 6 nhà (nhà nông, Nhà nước, nhà đầu tư, nhà băng, nhà khoa học, nhà phân phối) trong phát triển và áp dụng phương thức quản lý, công nghệ thông tin hiện đại 4.0.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin rằng, nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ cao như Tanifood là một xu hướng mới, mang tính dẫn dắt trong ngành nông nghiệp Việt Nam và đón đầu xu hướng tiêu dùng thực phẩm thế giới.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-gui-gam-voi-tan-pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-578094.html