Nhiều giờ sau khi binh lính Mỹ tử trận, khủng bố IS đã bị đánh bại

'Khủng bố IS đã bị đánh bại tại Syria', Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết vào ngày 16/1.

Các thông tin cung cấp từ phó Tổng thống Mike Pence diễn ra nhiều giờ sau khi nhóm phiến quân cho biết, binh lính Mỹ cũng bị giết trong cuộc tấn công ném bom ở phía bắc, Syria.

Ảnh minh họa.

Phó Tổng thống Mike Pence hiện chưa đề cập đến vụ tấn công và chỉ cho biết rằng khủng bố IS đã bị đánh bại.

"Khủng bố IS đã bị đánh bại", phó Tổng thống Pence nói với các đại sứ Mỹ và các quan chức ngoại giao cấp cao khác.

Trong các tuyên bố sau đó, cả Nhà Trắng và phó Tổng thống Pence đã lên án vụ tấn công và nhấn mạnh đến sự hi sinh của các quân nhân Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết, hai quân nhân Mỹ, một nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng và một nhà thầu làm việc trong quân đội đã bị tử vong. Cùng với đó, 3 quân nhân Mỹ nữa đã bị thương trong cuộc xung đột ở thị trấn Manbij, phía bắc Syria.

Trang web liên kết với khủng bố IS cho biết, cuộc tấn công là một động thái đánh bom tự sát.

Tổng thống Trump đã có thông báo ngạc nhiên vào ngày 19/12 rằng, ông sẽ rút khoảng 2000 quân lính Mỹ khỏi Syria sau khi kết luận rằng khủng bố IS đã bị tiêu diệt. Quyết định của Tổng thống Trump khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ chức.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết vào ngày 2/1 rằng, Mỹ sẽ từng bước rút khỏi Syria ở một giai đoạn nhất định và sẽ bảo vệ lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tại nước này khi Washington rút khỏi Syria.

Nhắc đến chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump, phó Tổng thống Mike Pence khẳng định, Mỹ liên tục duy trì tư duy "Nước Mỹ trên hết".

"Mỹ sẽ không theo đuổi các triết lý phi thực tế và gây tốn kém với chi phí của người dân Mỹ", ông Pence nói.

Phó Tổng thống Pence cũng cho biết, chính sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump có thể khác biệt với những gì thế giới mong đợi và rằng Mỹ cũng đang phải đối mặt với các thách thức khác biệt trong suốt Chiến tranh lạnh.

"Ngày nay chúng tôi không còn muốn chống lại bất kỳ một siêu cường nào nữa. Tuy nhiên, một vài nước mạnh vẫn muốn thúc đẩy cạnh tranh với Mỹ vì sự ưu việt trên toàn thế giới", phó Tổng thống Mike Pence cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-gio-sau-khi-binh-linh-my-tu-tran-khung-bo-is-da-bi-danh-bai-20190117102851072.htm