Nhiều giáo viên trên thế giới bị đuổi việc vì sàm sỡ học sinh

Không ít giáo viên trên thế giới bị đuổi việc, đi tù vì có hành vi sàm sỡ học sinh. Chuyên gia cho rằng cha mẹ cần quan tâm và có biện pháp giúp trẻ khi các em bị xâm hại.

Theo thống kê của Tổ chức Ngăn chặn Giáo viên Xâm hại Tình dục (SESAME), 96% người lạm dụng tình dục trẻ em là nam giới và 76,8% trong số đó là người lớn tuổi.

Riêng năm 2015, khoảng 3,5 triệu học sinh (tương đương 7%) bị giáo viên và nhân viên trong trường xâm hại tình dục với nhiều hình thức.

 Nhiều vụ án quấy rối trẻ em khiến dư luận bức xúc. Ảnh: EParewa.

Nhiều vụ án quấy rối trẻ em khiến dư luận bức xúc. Ảnh: EParewa.

Những vụ xâm hại gây bất bình

Tháng 11 vừa qua, ETtoday đưa tin một nữ sinh họ Lý tại Học viện Âm nhạc Tây An (Trung Quốc) đã hành động tiêu cực do bị thầy giáo sàm sỡ. Nữ sinh tự tử, để lại thư tuyệt mệnh, vạch trần bộ mặt thật của thầy giáo họ Lương, người xâm hại cô trong thời gian dài.

Thầy giáo thường xuyên có những hành động đụng chạm với Lý. Người này còn tìm cách dụ dỗ nữ sinh đến nhà và văn phòng để thực hiện hành vi đồi bại.

Do bị đe dọa đuổi học, Lý không dám nói với người khác. Cô âm thầm chịu đựng việc bị thầy giáo quấy rối trong thời gian dài, dẫn đến trầm cảm. Vụ việc diễn ra từ cuối năm 2018, nhưng đến nay gia đình Lý vẫn chưa thể đòi lại công bằng cho con gái.

Hồi tháng 5, truyền thông Thái Lan phẫn nộ trước vụ việc một nữ sinh 14 tuổi bị 5 thầy giáo hãm hại trong hơn 1 năm. Người thân nạn nhân thông tin em bị các thầy giáo xâm hại ngay trong khuôn viên trường học.

Nữ sinh bị dọa sẽ phải học lại lớp nếu phản kháng hoặc để lộ vụ việc. Em không dám kể với người khác cho đến khi người thân phát hiện sự thật vào tháng 4.

Khi vụ việc bị phanh phui, một nữ sinh 16 tuổi lên tiếng xác nhận, cho biết cô cũng là nạn nhân của những thầy giáo kia. Nữ sinh đồng ý làm nhân chứng trước tòa.

Ngày 12/2, AFP đưa tin một thầy giáo tiểu học ở Ấn Độ phải ra hầu tòa vì sàm sỡ 120 nữ sinh. Được biết, vụ việc xảy ra từ năm 2013, nhưng đến năm 2020 mới được đưa ra xét xử.

Một thầy giáo khác ở Ấn Độ bị tố cáo tấn công tình dục 12 nam sinh từ 11-14 tuổi. Nạn nhân kể lại, các em thường bị thầy giáo gọi đến nhà với lý do dạy kèm học sinh yếu. Tại đây, người này giở trò đồi bại và cấm học sinh kể với người khác, theo Hindustan Times.

Một số em viết đơn khiếu nại với hiệu trưởng. Sau đó, thầy hiệu trưởng báo cảnh sát vào cuộc điều tra. Khi sự thật bị phanh phui, 4 học sinh khác lên tiếng, cho biết mình từng là nạn nhân của thầy giáo trên.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng: "Cảnh sát nói con tôi bị xâm hại, đây là cú sốc lớn với chúng tôi. Ngay cả ở trường, bọn trẻ cũng không được an toàn", một phụ huynh xót xa.

Cuối năm 2018, một thầy giáo ở bang Nebraska, Mỹ, bị bắt vì tội lạm dụng học sinh tiểu học. Theo báo cáo, người này thường xuyên có những đụng chạm không phù hợp với bé gái 7 tuổi.

Một giáo viên trong trường phát hiện và tố cáo với cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có 4 học sinh khác bị thầy giáo quấy rối. Toàn bộ nạn nhân đều chỉ mới 6 tuổi.

Cha mẹ cần đồng hành và giúp trẻ vượt qua chướng ngại tâm lý. Ảnh: Slobodna Bosna.

Những hình phạt chưa thích đáng

Quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em là hành vi đáng bị lên án và phải trả giá đắt. Tuy nhiên, nhiều trường hợp xử phạt khiến dư luận bức xúc. SESAME ước tính 12% vụ xâm hại trẻ em được báo cáo với chính quyền và đưa ra xử lý theo đúng pháp luật.

Khi vụ việc của nữ sinh họ Lý được đưa ra ánh sáng, Học viện Âm nhạc Tây An đã đình chỉ công tác giáo viên họ Lương. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, gia đình nạn nhân chưa nhận được phản hồi về việc điều tra, xét xử.

Nhờ sức ép từ dư luận Trung Quốc, tháng 11 vừa qua, phía nhà trường cam kết sẽ tích cực điều tra vụ việc và đưa ra hình thức xử phạt phù hợp.

Theo Bangkok Post, 5 giáo viên trong vụ việc sàm sỡ học sinh Thái Lan đã bị nhà trường kỷ luật và tước giấy phép giảng dạy. Hiện, vụ việc trong quá trình điều tra thêm. Người dân Thái Lan yêu cầu đưa ra hình thức xử phạt cao nhất cho những thầy giáo thiếu đạo đức.

Thầy giáo quấy rối 120 nữ sinh ở Ấn Độ bị cấm dạy học vĩnh viễn. Nam giáo viên xâm hại 12 nam sinh cũng bị bắt và đình chỉ công tác. Tuy nhiên, kết quả xét xử khiến người dân không hài lòng. Họ yêu cầu tăng thêm mức phạt để đền bù tổn thất cho các nạn nhân.

Do có những hành vi thiếu đúng đắn với nữ sinh, thầy giáo ở bang Nebraska, Mỹ, phải hầu tòa và đối mặt với hai cáo buộc. Hiện chưa có kết quả chính thức nhưng có khả năng giáo viên này sẽ phải ngồi tù và bị cấm dạy học vĩnh viễn.

Trước đó, năm 2014, thầy giáo 30 tuổi này bị một trường sa thải do vi phạm quy định về "duy trì khoảng cách thích hợp" với trẻ em.

Shane Andrew Matthews, giáo viên 34 tuổi ở Australia, bị cáo buộc với tội danh tấn công tình dục và lôi kéo học sinh tham gia hoạt động tình dục bất hợp pháp. Tổng cộng, Matthews vi phạm 33 điều luật và phải đối mặt với án tù 18 năm.

Sau những vụ xâm hại, người chịu nhiều tổn thất nhất là các nạn nhân. Do tuổi còn nhỏ, các em dễ gặp phải các vấn đề tâm lý và khó vượt qua bóng ma trong lòng.

Các chuyên gia tại Hiệp hội các nhà tâm lý học trường học quốc gia (NASP) khuyên cha mẹ cần quan tâm và có những phương pháp phù hợp, giúp con trẻ vượt qua nỗi sợ.

Trong đó, phụ huynh nên giúp trẻ ổn định cảm xúc bằng những kỹ thuật xoa dịu như hít thở sâu hoặc mang theo dụng cụ cá nhân mang lại cảm giác an toàn.

Cha mẹ cũng nên lắng nghe trẻ kể lại những tổn thương đã trải qua để các em giải tỏa cảm xúc bị đè nén trong thời gian dài.

Ngoài ra, phụ huynh có thể phối hợp nhà trường để sắp xếp môi trường học tập, giúp trẻ khôi phục lại cuộc sống bình thường và cho phép các em gặp chuyên gia tư vấn khi cần thiết.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-giao-vien-tren-the-gioi-bi-duoi-viec-vi-sam-so-hoc-sinh-post1163498.html