Nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ chuẩn và truyền chuẩn

Nửa cuối tháng 4, tiết trời đã bắt đầu oi bức, nhưng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Đo lường (TTĐL) (Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Bộ Tổng Tham mưu) vẫn làm việc miệt mài, khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc kiểm định, sửa chữa khối lượng phương tiện đo đồ sộ để các đơn vị đưa vào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ...

Nơi đầu tiên Đại tá, TS Lê Duy Quý, Giám đốc TTĐL dẫn chúng tôi đến là Phòng Đo lường vô tuyến điện. Bên các trang thiết bị, máy móc hiện đại, một nhóm kỹ sư đang tập trung cao độ cho việc kiểm tra đầu đo công suất bằng hệ thống truyền chuẩn công suất cao tần, siêu cao tần cho đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) gửi lên. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Thiếu tá Nguyễn Bằng Hiến, trợ lý Phòng Đo lường vô tuyến điện, chia sẻ: Những trang bị đo lường-thử nghiệm do phòng kiểm định chủ yếu nằm trong biên chế của Quân chủng Hải quân, Quân chủng PK-KQ, Binh chủng Thông tin liên lạc, liên quan trực tiếp đến các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại. Do vậy, cán bộ, nhân viên phải được đào tạo cơ bản, đúng chuyên ngành mới có thể thực hiện tốt công tác đo lường, kiểm định, giữ chuẩn và truyền chuẩn.

Chỉ huy Trung tâm Đo lường trao đổi kinh nghiệm kiểm tra khí tài quang học với đội ngũ cán bộ, kỹ sư. (Ảnh chụp ngày 21-4-2021).

Chỉ huy Trung tâm Đo lường trao đổi kinh nghiệm kiểm tra khí tài quang học với đội ngũ cán bộ, kỹ sư. (Ảnh chụp ngày 21-4-2021).

Sau khi “thực mục sở thị” tại một số phòng, ban của TTĐL, chúng tôi dần hình dung ra nhiệm vụ của trung tâm. Tiền thân là Trung tâm Kiểm chuẩn Đo lường, được thành lập ngày 29-5-1981, TTĐL hiện nay có chức năng tham mưu, đề xuất về thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật đo lường; giữ chuẩn, duy trì liên kết chuẩn và truyền chuẩn đo lường trong quân đội. Điều đáng nói, đo lường là chuyên ngành kỹ thuật đặc thù, trong khi quân đội chưa có trường đào tạo chính quy cán bộ, nhân viên đo lường. Để giải quyết khó khăn này, cán bộ, nhân viên của TTĐL được tạo mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ, từ tham gia các khóa chuyển loại kỹ sư đo lường đến học tập sau đại học tại các trường kỹ thuật trong và ngoài quân đội. Nhờ đó, tính đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên của TTĐL có hơn 90% trình độ đại học và sau đại học, tỷ lệ sau đại học chiếm 40%. Ngoài ra, 40 năm qua, trung tâm đã tham gia đào tạo 37 khóa chuyển loại kỹ sư đo lường tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tạo lực lượng nòng cốt triển khai công tác đo lường ở các đơn vị trong toàn quân...

Tại Phòng Chuẩn quang học, Đại tá Phạm Chí Trung, Trưởng phòng chia sẻ về nhiệm vụ cũng như chất lượng nguồn nhân lực của phòng: "Nhiệm vụ của phòng thuộc chuyên ngành hẹp, chuyên biệt sâu, tính lưỡng dụng cao, trang bị hiện đại, đáp ứng xu hướng phát triển của quân đội. Do vậy, theo chủ trương chung của trung tâm, công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực được phòng rất chú trọng. Hiện nay, hơn 70% quân số của phòng có trình độ thạc sĩ".

Nhờ có nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời được đầu tư chiều sâu với hàng trăm thiết bị chuẩn đo lường mới, TTĐL đã từng bước nâng cao năng lực về chuẩn và năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, trong đó có những lĩnh vực được nâng lên ngang tầm quốc gia, như: Đo lường công suất vô tuyến điện, đo lường áp suất, đo lường tần số thời gian, đo lường quang học... 5 năm trở lại đây, trung tâm đã bảo đảm liên kết chuẩn cho gần 50.000 phương tiện đo của các đơn vị trong toàn quân, trong đó nhiều phương tiện đo khó, có độ chính xác cao của các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại; tổ chức hơn 250 đợt kiểm định cơ động, bảo đảm liên kết chuẩn cho hơn 3.000 chuẩn mẫu, phương tiện đo cấp chính xác cao cho các đơn vị ở khu vực phía Bắc và một số đơn vị ở miền Trung, miền Nam.

Với phương châm “Tiếp cận công nghệ mới nhất, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giữ chuẩn và truyền chuẩn”, những năm qua, TTĐL đã triển khai nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm và duy trì trì liên kết chuẩn cho VKTBKT toàn quân. Ngoài ra, trung tâm đã triển khai hàng chục SKCTKT hằng năm, áp dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, với nhiều sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Đề cập đến những mục tiêu lớn mà trung tâm phấn đấu thực hiện, Đại tá, TS Lê Duy Quý cho biết: TTĐL xác định tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng huấn luyện nội bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ giữ và truyền chuẩn, quản lý, điều hành. Trước mắt là đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng, đề xuất trang bị hệ thống tự động trong kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; nghiên cứu áp dụng các phương pháp đo tiên tiến, các phương pháp đánh giá, thử nghiệm cho trang bị đo lường-thử nghiệm và trang bị kỹ thuật thế hệ mới, đồng thời cải tiến các trang bị đo lường-thử nghiệm thế hệ cũ, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhieu-giai-phap-thuc-hien-tot-nhiem-vu-giu-chuan-va-truyen-chuan-660723