Nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Theo ông Hoàng Văn Ðôn, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, quận Ô Môn, từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) phường đã tổ chức 218 cuộc tuyên truyền về trật tự ATGT, với khoảng 1.640 lượt người tham dự; tổ chức cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức ký kết không vi phạm trật tự ATGT; phát 200 tờ bướm, vận động 816 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT và trật tự đô thị. Ngoài ra, Ban ATGT phường còn kết hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Ô Môn, Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền pháp luật về giao thông tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường, các trường học, thu hút khoảng 865 người tham dự...

Các lực lượng chức năng phường Thới Hòa phối hợp tuyên truyền về ATGT, trật tự đô thị và phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Các lực lượng chức năng phường Thới Hòa phối hợp tuyên truyền về ATGT, trật tự đô thị và phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Song song đó, Ban ATGT phường phối hợp phát thanh lồng ghép tuyên truyền 19 cuộc, thời lượng khoảng 120 phút, nội dung xoay quanh các quy định pháp luật về ATGT, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhằm tăng tính giáo dục trong cộng đồng. Ban ATGT phường phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát được 360 cuộc, phát hiện 48 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Công an phường đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp, nhắc nhở giáo dục 28 trường hợp vi phạm, chuyển Ðội Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn xử lý 25 trường hợp theo thẩm quyền; giải tán 19 nhóm, với khoảng hơn 70 thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô xe, rú ga, dàn hàng ngang, rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên quốc lộ 91; mở 180 cuộc lập lại trật tự đô thị, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, nhắc nhở và cho cam kết không tái phạm đối với 48 trường hợp...

Cùng với Ban ATGT, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về ATGT. Ðồng thời, vận động nhân dân làm mới 1 tuyến đường cặp Nhà Văn hóa khu vực Hòa Thạnh A, dài 120m và tổ chức giặm vá, sửa chữa, đổ đá bụi khoảng 3.200m đường giao thông; sửa chữa, nâng cấp 1 cây cầu bê tông để việc đi lại thuận tiện, an toàn… “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ðịa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận các khu dân cư, quyết tâm làm chuyển biến nhận thức của người dân về bảo đảm ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn” - ông Hoàng Văn Ðôn, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cho biết.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhieu-giai-phap-gop-phan-dam-bao-an-toan-giao-thong-a134513.html