Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Xác định công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, hệ thống chính trị xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và có hiệu quả.

Một trong những giải pháp đó là huy động nhiều nguồn lực nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Trong 5 năm qua, xã huy động được 13,4 tỉ đồng thực hiện nâng cấp 12km đường nông thôn, bắc 20 cây cầu bê tông, đắp 56 đập. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của xã hầu hết đã được trải nhựa, tráng bê tông. Nhiều tuyến đường, như: đường đê bao Ô Môn - Xà No, đường đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, đường Nhơn Ái - Trường Long, đường Rạch Nốp bên trái, đường Rạch Nhum… dài hơn 20km, mặt đường rộng 3,5m được tráng bê tông thông thoáng, sạch đẹp.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Nhơn Ái được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Nhơn Ái được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với nâng cấp hệ thống giao thông, Ðảng ủy, UBND xã Nhơn Ái chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, lập lại trật tự ATGT trên các tuyến đường. Ðối với hương lộ 926 qua địa bàn xã gần 3km, hai bên đường có nhiều người dân sản xuất, kinh doanh, mỗi tuần 1 lần, Ban ATGT xã ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, không cơi nới bày bán hàng hóa, lắp biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng. Trên tuyến đường này, mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã phụ trách 1 đoạn, từ 100-200m, thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa, chặt cành cây che khuất tầm nhìn của người tham giao giao thông.

Cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể xã Nhơn Ái cũng chú trọng nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Trong đó, Ban ATGT xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các trường học tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân khi tham gia giao thông, như: lồng ghép qua các hội nghị, hội họp của các ban, ngành, đoàn thể, các ấp; tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền trên loa truyền thanh xã… Các đoàn thể còn xã tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cam kết không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Anh Huỳnh Văn Phú ở ấp Nhơn Thọ 2, bộc bạch: “Ðược tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, bản thân tôi luôn chấp hành tốt các quy định: đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không lạng lách, đánh võng hay phóng nhanh, vượt ẩu. Tôi cũng tuyên truyền cho gia đình, người thân cùng tuân thủ tốt quy định của pháp luật về ATGT”.

Ông Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: “Với những nỗ lực hệ thống chính trị và nhân dân, từ năm 2016 đến nay, trật tự ATGT trên địa bàn xã được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ðây là điều kiện quan trọng để nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhieu-giai-phap-bao-dam-an-toan-giao-thong-a131283.html