Nhiều gia súc chết vì rét tại Điện Biên

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại diễn ra liên tiếp đã gây thiệt hại đến đàn gia súc tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Một con nghé của người dân huyện Tuần Giáo bị chết do rét.

Một con nghé của người dân huyện Tuần Giáo bị chết do rét.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại diễn ra liên tiếp đã gây thiệt hại đến đàn gia súc tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tính đến 17 giờ ngày 11-1, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 91 con trâu, bò, ngựa bị chết do rét; thiệt hại ước gần 1,3 tỷ đồng. Trong đó, huyện Tủa Chùa ghi nhận 51 con trâu, bò, ngựa chết; huyện Mường Ảng 21 con; thành phố Điện Biên Phủ 12 con và huyện Tuần Giáo là bảy con.

Ngoài tăng cường đôn đốc phòng chuyên môn các huyện tập trung chỉ đạo các xã cử cán bộ chuyên môn về cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện về cơ sở xác minh thiệt hại, cử cán bộ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Được biết tại xã Tỏa Tình và khu vực đèo Pha Đin, nền nhiệt độ trong nhiều ngày thường rất thấp (chỉ ở mức 0,5oC), khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong ngày 11-1, Phòng NN-PTNT Tuần Giáo đã thành lập bốn đoàn công tác về các xã kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, tránh tổn thất do rét đậm rét hại đến mức thấp nhất.

LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nhieu-gia-suc-chet-vi-ret-tai-dien-bien-631434/