Nhiều gia đình làm đơn xin nhận nuôi bé gái xinh xắn bị bỏ rơi bên đường

Mỗi ngày, chính quyền địa phương tiếp hàng chục hộ gia đình trực tiếp tới xã hoặc điện thoại bày tỏ nguyện vọng xin được đưa cháu bé 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi bên đường về nuôi.

Ngày 16/1, thông tin từ UBND xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân phát hiện 1 bé gái khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ngay bên đường, đại diện chính quyền và Công an xã đã có mặt nắm bắt tình hình, xác minh làm rõ.

Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trông rất xinh xắn, đáng yêu.

Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trông rất xinh xắn, đáng yêu.

Tại thời điểm được người dân phát hiện (chiều tối ngày 13/1), bé gái bị bỏ rơi được quấn trong tấm chăn dạ, đặt bên cạnh chiếc giỏ đựng quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Bé gái có khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo rất đáng yêu.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mảnh giấy, nội dung: "Tôi có sinh con 25/10/2018. Vì điều kiện không nuôi được, nay tôi để con ở lề đường ai nhặt được nuôi dưỡng giúp tôi...".

Nội dung bức thư được cho là của người mẹ để lại.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân đã đưa bé gái bị bỏ rơi vào trạm y tế kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm kiểm tra, sức khỏe bé gái ổn định, không có dị tật bẩm sinh.

Bé gái hiện đang được gia đình nhặt được chăm sóc.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm cha mẹ và người thân cho bé gái. Quá 45 ngày, cha mẹ và người thân cháu bé không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội hoặc cho những gia đình có nhu cầu nhận nuôi.

Nhiều gia đình làm đơn, bày tỏ nguyện vọng xin nhận nuôi bé gái xinh xắn bị bỏ rơi ven đường về nuôi.

“Mấy ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng tiếp tới mấy chục hộ gia đình trực tiếp tới xã hoặc điện thoại, bày tỏ nguyện vọng xin được nuôi cháu bé. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang tạm giao cho gia đình phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi nuôi dưỡng. Gia đình này cũng có nguyện vọng nuôi dưỡng cháu”, một cán bộ tư pháp xã Mỹ Tho cho hay.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-gia-dinh-lam-don-xin-nhan-nuoi-be-gai-xinh-xan-bi-bo-roi-ben-duong-20190116192950765.htm