Nhiều dự án sáng tạo khởi nghiệp đến từ khu vực dân tộc thiểu số

Sáng 29-9, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp –BSA (Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao) đã tổ chức lễ khai mạc vòng bán kết 3, cuộc thi Dự án sáng tạo khởi nghiệp lần thứ 4 với chủ đề 'Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ'.

Tại vòng bán kết 3, có 26 dự án đến từ các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Thanh Hóa và Ninh Thuận tham gia trưng bày sản phẩm và trình bày bài thi trước hội đồng giám khảo.

Sản phẩm trà thảo dược cà gai leo, xạ đen, giảo cổ lam của thí sinh Hòa Bình tham gia cuộc thi.

Khác với 2 vòng trước, ở vòng bán kết 3, các dự án tập trung vào nguồn tài nguyên bản địa từ rừng, núi. Trong đó, nhiều dự án đến từ Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn…với các dự án như: Ứng dụng công nghệ chiết xuất tinh dầu thảo quả theo phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước; Kinh doanh trà thảo dược cà gai leo, xạ đen, giảo cổ lam ( Hòa Bình); Phát triển chuỗi trang trại bò thịt tại các thung lũng ở Bản Rừng Thông, Mai Sơn ( Sơn La)...Tại vòng thi này, còn một số dự án khác đáng chú ý như: Xử lý rác hữu cơ bằng ấu trùng ruồi lính đen (sâu canxi) của Nguyễn Xuân Trường (Hà Nội); Sản phẩm gà tiến Vua của Nguyễn Văn Đức (Phú Thọ); Phát triển cây nghệ organic của Lê Thị Hương (Bắc Kạn).

Sau các vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ chọn khoảng 35 dự án vào vòng chung kết sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27 và 28-10-2018. Về giải thưởng: giải Nhất 70 triệu đồng; giải Nhì 30 triệu đồng; giải Ba 20 triệu đồng; giải Khuyến khích 15 triệu đồng. Cá nhân: Giải Nhất 60 triệu đồng; Giải Nhì 30 triệu đồng; Giải Ba 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-du-an-sang-tao-khoi-nghiep-den-tu-khu-vuc-dan-toc-thieu-so-550785