Nhiều đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm gây bức xúc xã hội

6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, tội phạm có tổ chức và đã đạt được nhiều kết quả góp phần giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, lực lượng Công an đã triển khai hai đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen,” tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, tội phạm đánh bạc trên mạng Internet, tội phạm ma túy.

Lực lượng Công an Sơn La bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã trong chuyên án triệt phá sào huyệt trùm ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (6/2018). Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công an Sơn La bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã trong chuyên án triệt phá sào huyệt trùm ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (6/2018). Ảnh: TTXVN phát

Cao điểm tấn công tội phạm ma túy tuyến biên giới miền Trung

Liên tiếp trong những tháng đầu năm 2019, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn đã bị triệt phá. Nếu như thời gian trước, đa số thu được vài chục gram, vài trăm gram thì bây giờ, số lượng ma túy trong các vụ án được cơ quan chức năng triệt phá, thu giữ lên đến hàng trăm, hàng ngàn bánh; đồng thời bắt giữ những đối tượng cầm đầu, cắt đứt các đường dây phạm tội xuyên quốc gia.

Đây là kết quả mà Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Sau khi tấn công mạnh trên tuyến Tây Bắc, trên cơ sở dự báo các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy sẽ chuyển hướng hoạt động sang các địa bàn khác, nhất là tuyến miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam và qua triển khai công tác nghiệp vụ nắm tình hình từ xa cho thấy tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp trong khu vực “Tam giác vàng” có chiều hướng gia tăng.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh theo sự chuyển hướng hoạt động của tội phạm ma túy, qua đó tạo thế chủ động về nghiệp vụ, mang lại hiệu quả tích cực.

Từ đó, các lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BCA-C04 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào, trọng tâm là địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển lô hàng thảo mộc khô với trọng lượng khoảng 2,5 tấn, chứa chất ma túy vào Việt Nam qua đường Bưu chính Quốc tế để vận chuyển tiếp qua nước thứ ba (6/7/2006). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo số liệu báo cáo từ ngày 15/4 - 15/7/2019, qua thực hiện đợt cao điểm, trên toàn tuyến, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ: 1.530 vụ, 2.029 đối tượng; thu giữ hơn 117 kg heroin, hơn 8 kg cần sa, thuốc phiện; đặc biệt, thu giữ hơn 1.490 kg và 304.085 viên ma túy tổng hợp.

Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, số ma túy bị bắt giữ trong đợt cao điểm tăng hơn 669 kg các loại (tăng 272% so với 3 tháng trước cao điểm). Qua đó cho thấy, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn diễn biến phức tạp. Trong quá trình thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng của Việt Nam tích cực, chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào; Công an các tỉnh biên giới của Lào trong công tác đấu tranh, bắt giữ và điều tra, xử lý tội phạm ma túy.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các Cục nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động giải quyết những điểm, tụ điểm có biểu hiện phức tạp, không để phát sinh những điểm nóng về tệ nạn ma túy, đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào, triệt phá một số điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; xác minh truy bắt và vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới này.

"Toàn bộ dọc tuyến Bắc miền Trung, chúng ta có thể kỳ vọng thời gian tới, "hành lang trắng" về ma túy giữa Việt Nam và Lào sẽ được thiết lập và tội phạm ma túy rất khó có thể trung chuyển qua nước ta" - Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chia sẻ trước những kết quả trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian qua.

Hàng loạt đường dây đánh bạc qua mạng bị triệt phá

Sau khi vụ đánh bạc qua mạng Rickvip bị triệt phá trong năm 2018, sang đầu năm 2019, Bộ Công an tiếp tục triệt phá các đường dây đánh bạc với quy mô lớn hơn, phức tạp hơn.

Có thể kể đến vụ phá đường dây đánh bạc qua trang web Fxx88.com, khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng. Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

3 giờ ngày 1/8/2019, sau khi hoàn tất thủ pháp lý đối với trên 380 người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City quận Dương Kinh, Hải Phòng, Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Phòng đưa các đối tượng lên ô tô để trao trả cho phía Trung Quốc. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Ngày 28/7, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng "đột kích" tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng) triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhóm người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế. Hay mới đây, liên quan đến vụ phá đường dây đánh bạc thông qua trang web bxxx.com, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố Hoàng Lại Nam (tức Nam "Ngọ", 41 tuổi) và 12 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc. Cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng 1.600 tỷ đồng.

Theo các nhận định, hàng loạt thách thức đang đặt ra đối với Việt Nam trong đối phó với tội phạm công nghệ cao như tính xuyên biên giới; sự tuân thủ đảm bảo an ninh mạng của người dân và doanh nghiệp còn thấp; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, trang thiết bị của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tại các địa phương còn nhiều hạn chế… Tuy nhiên, trong thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an, nhiều đường dây đánh bạc qua mạng sử dụng công nghệ cao liên tiếp được bóc dỡ, triệt phá. Theo báo cáo, từ năm 2018 và quý I/2019, Bộ Công an đã khởi tố 499 vụ án hình sự, 876 bị can, xử lý hành chính 187 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Xuân Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nhieu-dot-cao-diem-tran-ap-cac-loai-toi-pham-gay-buc-xuc-xa-hoi-20190819091717421.htm