Nhiều đóng góp về dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Chiều 8-5, tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc họp về việc đánh giá nghiên cứu, thử nghiệm cải tạo một đoạn kè hồ Hoàn Kiếm thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long chủ trì cuộc họp.

NDĐT - Chiều 8-5, tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc họp về việc đánh giá nghiên cứu, thử nghiệm cải tạo một đoạn kè hồ Hoàn Kiếm thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Buổi họp có sự tham giá các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, các đồng chí lãnh đạo thuộc các sở: Xây dựng, Văn hóa và chuyên gia kỹ thuật, kiến trúc sư, nhà khoa học trong các lĩnh vực xây dựng, đô thị, môi trường,…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết từ năm 2018 bờ kè hồ Hoàn Kiếm sụt lún nghiêm trọng, nhiều đoạn mất chân kè, đường dạo xung quanh hồ mất an toàn,... Do vậy, được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành cải tạo lại 1.420m bờ kè quanh hồ (trừ khu vực đền Ngọc Sơn và nhà hàng Thủy Tạ) bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện. Mỗi cấu kiện dài 1 m, cao 2,5 m, nặng 2,5 tấn được thiết kế và thử nghiệm tại hồ Trúc Bạch tháng 11-2019.

Tính đến hời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành việc thí điểm cải tạo 40m phần bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sạt lở tại khu vực giáp nhà hàng Thủy Tạ về phía đền vua Lê Thái Tổ. Việc thi công cũng được thực hiện vào ban đêm, đến ban ngày vệ sinh sạch sẽ nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như cảnh quan môi trường.

Dự cuộc họp, đa số các chuyên gia, các kiến trúc sư, các nhà khoa học đều đánh giá cao phương án thi công được lựa chọn khi việc cải tạo không không dùng tường vây, đê bao, không thay đổi mực nước của hồ cũng như bảo đảm giữ nguyên hiện trạng nền đất tự nhiên dưới đáy hồ, giữ nguyên hiện trạng cây xanh và không phá vỡ kết cấu nền đất nguyên thổ dưới vỉa hè xung quanh hồ.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và giám sát thi công phải tiếp tục có những điều chỉnh sao cho phần kè được cải tạo hài hòa với cảnh quan môi trường hồ Hoàn Kiếm nói riêng và cảnh quan của thành phố nói chung; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến khu vực dưới đáy hồ, cây xanh cũng như khu vực tháp Rùa; giữ nguyên những giá trị vốn có của hồ Hoàn Kiếm trong đời sống của nhân dân Thủ đô và là điểm nhấn thu hút khách du lịch của thành phố.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của từ các cơ quan chức năng, chuyên gia, kiến trúc sư cũng như các nhà khoa học để bảo đảm dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm hoàn thành một cách tốt đẹp.

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44400102-nhieu-dong-gop-ve-du-an-xay-dung-cai-tao-chinh-trang-khu-vuc-xung-quanh-ho-hoan-kiem.html