Nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại các địa phương

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HÐBCQG về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, tại TP Hà Nội có 49 người ứng cử, phân bổ tại 10 đơn vị bầu cử, với số đại biểu được bầu là 29 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HÐBCQG về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, tại TP Hà Nội có 49 người ứng cử, phân bổ tại 10 đơn vị bầu cử, với số đại biểu được bầu là 29 người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Ba Ðình, Ðống Ða, Hai Bà Trưng. Cùng đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên: Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ; Vũ Tiến Vượng, Nghiên cứu viên khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách ứng cử viên ÐBQH khóa XV tại 10 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố. Theo đó, TP Hồ Chí Minh có 50 người ứng cử tại 10 đơn vị bầu cử để bầu chọn 30 ÐBQH khóa XV. Theo quy định, mỗi tổ bầu cử có năm ứng cử viên để cử tri bầu chọn ba ÐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðối với các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại tổ bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn) cùng các ứng cử viên: Trần Ðức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nguyễn Thanh Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối đại học, Cao đẳng TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Ðảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng khám đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành, Trưởng Phòng khám Ða khoa, Trưởng khoa Y tế công cộng; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch HÐND thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Thiếu tướng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29-4, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết: Sau kỳ họp lần thứ tư, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử. Theo kế hoạch, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ sẽ niêm yết danh sách các ứng cử viên ÐBQH, HÐND các cấp tại các đơn vị bầu cử vào ngày 4-5.

Trong kỳ bầu cử này, TP Cần Thơ có 13 người ứng cử ÐBQH, trong đó có ba người do Trung ương giới thiệu gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ðây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại đồng bằng sông Cửu Long. TP Cần Thơ có ba đơn vị bầu cử ÐBQH. Ðơn vị bầu cử số 1 (hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Ðiền) có năm người ứng cử, bầu lấy ba đại biểu. Ðơn vị bầu cử số 2 (các quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) có bốn người ứng cử, bầu lấy hai đại biểu. Ðơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt và hai huyện Cờ Ðỏ, Vĩnh Thạnh) có bốn người ứng cử, bầu lấy hai đại biểu.

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng vừa có Thông báo số 18/TB-UBBC công bố danh sách các ứng cử viên ÐBQH khóa XV tại ba đơn vị bầu cử ÐBQH của thành phố. Theo đó, danh sách gồm 15 ứng cử viên ÐBQH để bầu chín ÐBQH khóa XV.

Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ là một trong bốn ứng cử viên ÐBQH của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; ông Ðỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Vương Ðình Huệ, Chủ tịch QH; Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng; bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Ngày 29-4, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ðà Nẵng cho biết, Ủy ban bầu cử TP Ðà Nẵng có Thông báo công bố danh sách người ứng cử ÐBQH khóa XV tại TP Ðà Nẵng theo Nghị quyết số 559/NQ-HÐBCQG ngày 27-4-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử thành phố công bố danh sách 10 người ứng cử khóa XV tại hai đơn vị bầu cử ÐBQH của thành phố để bầu sáu ÐBQH khóa XV. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu có năm ứng cử viên để bầu ba đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, huyện Hoàng Sa, huyện Hòa Vang, có năm ứng cử viên để bầu ba đại biểu. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH là hai ứng cử viên ÐBQH của Trung ương giới thiệu ứng cử tại TP Ðà Nẵng.

Ngày 29-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam chủ trì phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ÐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử theo quy định. Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử phấn đấu đến ngày 21-5 hoàn thành kế hoạch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử ÐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HÐND tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh công bố danh sách chính thức 15 người ứng cử ÐBQH khóa XV tại ba đơn vị bầu cử trên địa bàn; danh sách chính thức 107 người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 16 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh. Ðồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ÐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HÐND tỉnh khóa 17 thực hiện quyền vận động bầu cử. Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ÐBQH khóa XV được tổ chức trong hai ngày 6 và 7- 5, hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh được tổ chức trong ngày 11-5.

Ngày 29-4, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lần thứ hai về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Ðại Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Quảng Bình có hai đơn vị bầu cử ÐBQH khóa XV với số lượng sáu đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 50 đại biểu được bầu; 63 đơn vị bầu cử HÐND cấp huyện và 1.005 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã. Quảng Bình cũng thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử; theo đó toàn tỉnh có 1.067 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-dong-chi-lanh-dao-ang-nha-nuoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-cac-dia-phuong-644025/