Nhiều đơn vị tức tốc trả nợ

Trước việc nợ đọng, chây ỳ trốn đóng BHXH, BHXH tỉnh cùng LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, Công an tỉnh và Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã cùng thống nhất rà soát 7 trong số hàng chục đơn vị, doanh nghiệp (DN) chây ỳ, trốn đóng BHXH đầu tiên chuyển cơ quan điều tra xem xét các bước khởi tố. Sau động thái kể trên, một số DN đã tự giác nộp một phần tiền nợ cho cơ quan BHXH nhằm tránh những rắc rối liên quan đến pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hoạt động sản xuất ở Cty CP Xây lắp và Sản xuất VLXD Hà Khẩu sau những “lùm xùm” với người lao động về chế độ BHXH vào đầu năm 2018. Ảnh: T.N.D

Trả một phần nợ để đối phó

Thông tin đến PV Báo Lao Động, ông Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi cơ quan này chuyển công an điều tra 7 DN có số nợ đọng lớn, kéo dài và có nhiều dấu hiệu bất hợp tác, đến nay một số DN đã truy nộp một phần BHXH, BHYT để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Cụ thể, các DN nêu trên đã chi trả số tiền gần 6,3 tỉ đồng trên tổng số nợ quá hạn là trên 36 tỉ đồng. Đứng đầu việc tự giác trả nợ là Cty CP Xây lắp và Sản xuất VLXD Hà Khẩu nộp được 2,1 tỉ đồng, hiện còn nợ hơn 400 triệu đồng; Cty CP Đầu tư xây dựng Thành Thắng nộp gần 1 tỉ đồng, hiện còn hơn 2,2 tỉ đồng; Cty TNHH Trung Kiên (TP.Hạ Long) nộp 470 triệu đồng và chỉ còn nợ 280 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan BHXH, ở một số đơn vị có số nợ lớn nhưng lại trả theo cách đối phó như Cty CP Sản xuất VLXD Kim Sơn (TX.Đông Triều ), có số nợ kéo dài lên đến hơn 9,6 tỉ đồng, nhưng mới chi trả được 500 triệu đồng; Cty CP May Quảng Ninh có số nợ chây ỳ lên đến gần 10,4 tỉ đồng, hiện mới trả cơ quan BHXH số tiền 400 triệu đồng; Cty CP sửa chữa tàu biển Nosco (Vinalines) trả 1,5 tỉ đồng trên số tiền nợ hơn 6,5 tỉ đồng; Cty CP công nghiệp tàu thủy Sông Chanh có số nợ trên 3,3 tỉ đồng, nhưng mới trả được 500 triệu đồng.

Số liệu cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh đưa ra trong cuộc hội ý liên ngành mới đây cho thấy, tính đến thời điểm này, tỉnh có tới vài trăm đơn vị, DN trên địa bàn có số dư nợ bảo hiểm trên 3 tháng trở lên là hơn 160 tỉ đồng và gia tăng tiếp những ngày còn lại của năm 2018.

Đưa DN nợ dai dẳng ra trước pháp luật

Mặc dù con số nêu trên vẫn “ở ngưỡng an toàn” và trong tầm kiểm soát, nhưng nguy cơ báo nợ ngày một nhiều và số lượng DN nợ kéo dài trên 3 tháng đang chiếm tỉ trọng nợ lớn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Một hiện trạng khác khiến liên ngành gặp khó khăn khi mà con số 30 DN, đơn vị đứng đầu danh sách nợ nhiều và chây ỳ kéo dài từ hơn 9 tháng trở lên có số nợ xấp xỉ 60 tỉ đồng, đang có dấu hiệu bất hợp tác. Mặc dù đã được các cơ quan quản lý tiếp cận tại những cuộc thanh tra, vận động, tuyên truyền và xử phạt hành chính, nhưng số nợ của các DN vẫn còn rất lớn.

Do vậy, liên ngành đồng thuận và sàng lọc những đơn vị “cứng đầu” nhất chuyển cơ quan công an điều tra khởi tố theo Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan ban ngành và BHXH đã tốn nhiều công sức đi vận động, thuyết phục nhằm giảm thiểu tình trạng nợ đọng BHXH, để NLĐ được hưởng chế độ lương hưu, phụ cấp, chi trả khám chữa bệnh và đáp ứng những quyền lợi chính đáng của họ. Tuy nhiên thời gian qua, các đơn vị liên tục hứa nhưng không chuyển biến thực hiện và có biểu hiện trốn đóng khiến cơ quan chức năng và NLĐ mất lòng tin.

TRẦN NGỌC DUY

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/nhieu-don-vi-tuc-toc-tra-no-652692.ldo