Nhiều đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân miền Trung

Ngày 25/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. 21 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao 100.000 khẩu trang và 150 bộ test PCR cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao 100.000 khẩu trang và 150 bộ test PCR cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, sự ủng hộ, chia sẻ của nhân dân Thủ đô thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đến với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng vì mưa lũ là những nghĩa cử cao đẹp. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Tình cảm của nhân dân Thủ đô ủng hộ người dân miền Trung thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ được chuyển đến được đúng đối tượng cần giúp đỡ một cách hiệu quả nhất.

Theo báo cáo, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức 5 đợt tiếp nhận đăng ký và ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô. Trong 4 đợt tiếp nhận trước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của 198 lượt các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô với tổng số tiền, hàng hóa trị giá trên 96 tỷ đồng. Đây là đợt đăng ký tiếp nhận ủng hộ lần thứ 5 với số tiền ủng hộ trên 13 tỷ đồng. Như vậy, tính từ ngày 13/10/2020 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung với tổng số tiền, hàng hóa trị giá trên 109,3 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ sinh viên miền Trung đang học đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền trên 17,3 tỷ đồng gồm tiền, hàng hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 16 sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 16 sinh viên miền Trung đang học đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 5 triệu đồng/trường hợp. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 100.000 khẩu trang và 150 test PCR cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội từ nguồn hàng tiếp nhận được, phòng, chống dịch bệnh.

*Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, trên tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng với cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đến ngày 25/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã vận động quyên góp được gần 14,3 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung, đông đảo quần chúng nhân dân, nhà hảo tâm và các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Ngoài ủng hộ, đóng góp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang gần 2,5 tỷ đồng, nhiều đơn vị, tổ chức, tôn giáo còn quyên góp và tổ chức đoàn đến trực tiếp thăm viếng, trao tiền, quà cứu trợ, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung với tổng trị giá trên 11,75 tỷ đồng, số còn lại do các huyện, thị quyên góp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những đơn vị đi đầu gồm: Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Niệm Phật đường Liên hoa Chợ Gạo, Công ty Công nghiệp và Thiết bị chiếu sáng Duhal (Khu công nghiệp Mỹ Tho), Hội Từ thiện thành phố Mỹ Tho…

Vừa qua, bão số 5,6,7,8,9 cùng với áp thấp nhiệt đới liên tiếp đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng. Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh là nguồn lực quý báu, góp phần động viên nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-don-vi-doanh-nghiep-ung-ho-nhan-dan-mien-trung-20201125201957897.htm