Nhiều đối tượng trộm xe máy sa lưới

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội trộm cắp xe máy.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đức Tùng, SN 1994, trú tại thôn Trung Nam, xã Đức Dũng và Thái Mạnh Hoàn, SN 1980, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ xuất hiện các đối tượng chuyên lợi dụng sơ hở của người dân trộm cắp xe máy. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ các đối tượng phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã điều tra làm rõ, bắt 2 đối tượng Nguyễn Đức Tùng và Thái Mạnh Hoàn, là những đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận từ tháng 8/2017 đến nay đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đức Thọ, TP. Hà Tĩnh.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Chiều 1/11, Viện KSND huyện Hương Khê đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Quốc Nhật (SN 1991, trú tại thôn Tường Vân, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phan Quốc Nhật tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 24/10/2017, Phan Quốc Nhật đến xóm 4, xã Phú Phong, Hương Khê trộm chiếc xe máy BKS 38 B1 - 104.49 của anh Cao Đình Chính, đưa về Đức Thọ bán cho một người ở xã Đức Lâm với giá 3 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Cao Đình Chính, Công an huyện Hương Khê đã khoanh vùng đối tượng, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó làm rõ Phan Quốc Nhật là kẻ đã gây ra vụ trộm.

Hiện, Công an Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

H. Tới - Đ. Quyền

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/bat-2-doi-tuong-gay-ra-5-vu-trom-xe-may-tai-duc-tho-tp-ha-tinh/143234.htm